06/11/2016 - 16:39

Ngành giáo dục quận Thốt Nốt

Chăm sóc, bảo vệ tốt sức khỏe học sinh

Nhiều năm qua, quận Thốt Nốt là một trong những địa phương của TP Cần Thơ hoàn thành mục tiêu 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) và thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh. Đây là giải pháp cơ bản để ngành giáo dục quận nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

ĐIỂM SÁNG

Bà Trần Thị Hồng, ở ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, có cháu đang theo học tại Trường Tiểu học (TH) Thới Thuận 2, phường Thới Thuận, cho biết: "Tôi rất yên tâm khi con, cháu theo học tại đây vì nhà trường rất quan tâm chăm sóc sức khỏe học sinh; giáo dục nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân. Năm học này, tôi mua BHYT cho cháu nội, để được đảm bảo chăm sóc khi chẳng may ốm đau, được khám sức khỏe theo định kỳ…". Theo Ban giám hiệu Trường TH Thới Thuận 2, trường có 755 học sinh và là một trong những trường hoàn thành sớm tỷ lệ 100% học sinh tham gia BHYT. Đạt kết quả này là nhờ sự vận động của tập thể giáo viên, giúp phụ huynh thấy rõ việc tham gia BHYT mang lại lợi ích cho con mình, nhất là được theo dõi khám sức khỏe ban đầu, theo định kỳ tại trường do đội ngũ y, bác sĩ của quận thực hiện. Qua những đợt khám định kỳ, nếu phát hiện học sinh mắc những bệnh về mắt, tai, mũi, họng, răng… nhà trường kịp thời báo cho phụ huynh để cùng quan tâm, theo dõi và điều trị. Các chế độ chính sách về BHYT được thực hiện kịp thời khi học sinh không may bị tai nạn, ốm đau. Từ đó, phụ huynh có niềm tin vào BHYT học sinh.

 Học sinh Trường TH Thốt Nốt 1 được quan tâm rèn luyện thể chất, chăm sóc sức khỏe và vui chơi giải trí trong sân trường đạt chuẩn quốc gia.

Trường TH Thốt Nốt 1 (phường Thốt Nốt) hiện có 1.423 học sinh. Đến ngày 1-9-2016, 100% học sinh của trườg tham gia BHYT, trên 90% học sinh tham gia bảo hiểm tai nạn. Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận Thốt Nốt, đây là một trong những trường hoàn thành sớm nhất việc vận động học sinh tham gia BHYT cũng như đạt tỷ lệ cao trong tham gia bảo hiểm tai nạn. Đó là nhờ nhà trường chú trọng khâu tuyên truyền, giải thích để phụ huynh thấy rõ việc tham gia BHYT mang lại lợi ích thiết thực cho con em. Cô Nguyễn Thị Huề Chên, Hiệu trưởng Trường TH Thốt Nốt 1, cho biết: "Nhà trường xem việc học sinh tham gia BHYT là một trong những điều kiện tiên quyết đảm bảo kết quả học tập tốt và phát triển toàn diện. Mỗi năm học, nhà trường đưa chỉ tiêu vận động học sinh tham gia BHYT trong xét thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân. Bên cạnh đó, nhà trường thực hiện mỗi giáo viên đỡ đầu 1 hoặc 2 học sinh khó khăn như: hỗ trợ dụng cụ học tập, mua BHYT; vận động nhà hảo tâm, phụ huynh mua BHYT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn... Qua đó tỷ lệ học sinh tham gia BHYT đạt yêu cầu. Nhà trường sẽ tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm xã hội để học sinh thụ hưởng đầy đủ quyền lợi khi tham gia BHYT".

NHÂN RỘNG CÁCH LÀM HAY

Hiện ngành giáo dục quận Thốt Nốt là đơn vị đứng đầu TP Cần Thơ về công tác vận động học sinh tham gia BHYT. Quận có 34 cơ sở giáo dục, với 24.701 học sinh tham gia BHYT (trong đó, trên 1.000 học sinh có thẻ BHYT hộ nghèo), đạt tỷ lệ 100%. Để có kết quả này, từ đầu năm học, ngành giáo dục quận chỉ đạo các trường xây dựng và triển khai kế hoạch vận động học sinh tham gia BHYT. Các cơ sở giáo dục phối hợp với Ban đại diện phụ huynh học sinh vận động phụ huynh mua BHYT cho con em cũng như xã hội hóa việc mua BHYT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên tuyên truyền và tích cực vận động học sinh tham gia BHYT; mỗi giáo viên nhận đỡ đầu và mua BHYT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có giáo viên nhận đỡ đầu và mua BHYT cho 2- 3 học sinh... Với cách làm này, tỷ lệ học sinh tham gia BHYT hằng năm đều tăng, góp phần nâng cao tỷ lệ độ bao phủ BHYT toàn dân tại quận Thốt Nốt.

Thầy Nguyễn Quang Diệu, Phó Trưởng Phòng GD&ĐT quận Thốt Nốt, cho biết: "Những năm qua, việc vận động học sinh tham gia BHYT có nhiều chuyển biến tích cực. Năm học 2012-2013, quận có trên 60% học sinh tham gia BHYT; từ năm học 2013-2014 đến nay đều đạt 100% học sinh tham gia BHYT. Đồng thời hằng năm từ nguồn kinh phí BHYT trích lại, các trường thực hiện khá tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh. Hầu hết trường quản lý tốt về sức khỏe, sơ cấp cứu, xử lý ban đầu những tai nạn, thương tích xảy ra. Với thành tích vận động học sinh tham ga BHYT đạt kết quả cao, ngành giáo dục quận Thốt Nốt góp phần thực hiện thành công mục tiêu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh, đặc biệt góp phần cùng chính quyền địa phương đưa chủ trương thực hiện BHYT toàn dân đến mỗi gia đình, đảm bảo an sinh xã hội.

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết