15/09/2014 - 21:56

Cha ghi đề, con chống người thi hành công vụ

(CT)- Khoảng 15 giờ 30, ngày 15-9-2014, Công an phường Hưng Phú phối hợp với Công an quận Cái Răng triệt phá tụ điểm ghi số đề tại khu vực 7, phường Hưng Phú, bắt quả tang đối tượng Lê Văn Ba (SN 1953) đang tổ chức ghi số đề.

Khi lực lượng điều tra đang làm việc với đối tượng Lê Văn Ba thì Lê Thanh Điền (SN 1984), là con của Lê Văn Ba về tới nhà, xô ngã bàn ghế, tủ trưng bày nước giải khát bán tại nhà, cách vị trí lực lượng công an đang làm việc khoảng 2m. Trước tình hình này, các đồng chí Nguyễn Khánh Nhu, Đặng Phước Thương và Trần Thanh Hoàng, đều là cảnh sát thuộc các khu vực của phường, tới khống chế Điền. Lúc này, Điền quay sang cắn vào tay đồng chí Đặng Phước Thương, gây chảy máu. Đối tượng Điền tiếp tục vùng vẫy, nắm cổ áo, bứt nút áo đồng chí Thương. Sau đó, Điền bị lực lượng Cảnh sát 113 Công an quận khống chế, đưa về trụ sở Công an phường. Còn đồng chí Thương đã được đưa đến Bệnh xá Công an TP Cần Thơ điều trị vết thương.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

MỸ TÚ

Chia sẻ bài viết