18/09/2009 - 21:16

Cây xanh tốt cho văn phòng

Cây hoàng tâm diệp.

Những chậu cây xanh có thể khử các chất nguy hiểm gây ô nhiễm không khí trong văn phòng do máy photocopy, máy in và thiết bị điều hòa không khí thải ra.

Với những người ở trong phòng từ 80% đến 90% thời gian, các nhà khoa học cảnh báo rằng nồng độ ozone độc hại cao là một nguy cơ lớn đối với sức khỏe. Các khí độc có thể gây chứng phù phổi, xuất huyết và viêm nhiễm. Đây là nguyên nhân khiến hàng năm có khoảng 2 triệu người chết, theo thống kê của Liên Hiệp Quốc.

Các nhà nghiên cứu Đại học Pennsylvania (Mỹ) khuyến khích trồng 3 loài thực vật trong nhà để chúng hấp thụ các khí độc và làm giảm lượng ozone. Đó là cây rắn, cây nhện và cây hoàng tâm diệp (hay còn gọi là dây trầu bà). Chúng là những loài thực vật phổ biến, giá rẻ, ít phải chăm sóc, có nhiều lá và có khả năng “làm sạch” không khí cao.

Người ta cũng có thể dùng bộ lọc than hoạt tính để “lọc” không khí nhưng chúng quá đắt.

TẤN THUẬN (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết