10/01/2010 - 09:46

TP CẦN THƠ

Cấp 9.039 thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng bảo trợ xã hội

* CÀ MAU: Hoàn thành trên 73% việc cấp và đổi thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới

(CT)- Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP Cần Thơ, trong năm 2009, nguồn ngân sách thành phố chi trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội trong cả năm 2009 gần 14,4 tỉ đồng, trong đó có 6.418 người cao tuổi. Ngoài ra, toàn thành phố có 9.039 đối tượng bảo trợ xã hội ngoài cộng đồng và nuôi dưỡng tập trung ở các cơ sở bảo trợ xã hội được cấp thẻ bảo hiểm y tế khám và điều trị bệnh miễn phí, với tổng kinh phí 713 triệu đồng.

Năm 2010, đảm bảo cho các đối tượng này được thụ hưởng đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ tiếp tục kết hợp với các ngành, đoàn thể chức năng rà soát, bổ sung số người cao tuổi (85 tuổi trở lên) ở khu vực, ấp được hưởng trợ cấp thường xuyên; cấp thẻ bảo hiểm y tế kịp thời cũng như tích cực vận động sự đóng góp của toàn xã hội chăm lo tốt hơn cho các đối tượng được nuôi dưỡng ở các cơ sở bảo trợ xã hội.

* Ông Lưu Tri Âm, phó giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết: Sau một tuần lễ Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) chính thức có hiệu lực với nhiều quy định mới, đến chiều ngày 8-1-2010, tỉnh có 329.750 thẻ BHYT của các đối tượng đã được cấp, đổi theo mẫu mới, chiếm trên 73,2% số thẻ của người tham gia BHYT cần phải đổi khoảng 450.000 người. Số còn lại phần lớn là hộ gia đình, trẻ em và một số đối tượng chính sách, trong đó huyện U Minh và Phú Tân chưa hoàn thành thống kê số lượng trẻ được cấp thẻ BHYT.

Hiện, tỉnh Cà Mau có khoảng 48.000 người cận nghèo được cấp miễn phí thẻ BHYT có thời hạn sử dụng từ tháng 9-2009 đến tháng 9-2010. Theo quy định khi tham gia BHYT, người cận nghèo được Nhà nước hỗ trợ 50%, dự án hỗ trợ y tế vùng đồng bằng sông Cửu Long 30% và người cận nghèo phải trả 20%, nhưng tỉnh Cà Mau xuất ngân sách hỗ trợ luôn phần này cho người cận nghèo.

ANH PHƯƠNG - LÊ HUY HẢI (TTXVN)

Chia sẻ bài viết