Phần lớn người dân có thói quen có hại là tự mua thuốc uống mỗi khi bị bệnh hoặc khi cơ thể lên cơn đau. Do bận việc làm ăn, nhiều người còn cố gắng chịu đau, đến khi cơ thể không còn chịu đựng được mới đến bệnh viện thì bệnh đã trở nên nghiêm trọng. Bên cạnh đó, rất ít người thực hiện khám sức khỏe định kỳ, trong khi có những căn bệnh rất nguy hiểm song không có cơn đau báo hiệu.
 |
|
Nhân viên Trung tâm Chẩn đoán y khoa TP Cần Thơ đang tư vấn cho người đăng ký khám sức khỏe. |
Hồi năm ngoái, cùng một ngày 23-10, BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long đã tiếp nhận hai ca bệnh hiếm, bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Đó là ông Đoàn Chí Dũng (SN 1956 ở Phụng Hiệp - Hậu Giang), nhập viện trong tình trạng nôn ói ra nhiều dịch màu vàng, không đau bụng, có triệu chứng sôi ruột. Bệnh nhân cho biết trong 2 tuần qua đã bị sụt đến 7kg. Kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy: bệnh nhân bị viêm thực quản, hẹp môn vị, dạ dày giãn to, u tá tràng đoạn D3, bệnh viện phải xử lý bằng phương pháp phẫu thuật cắt bỏ đến 2/3 dạ dày. Trường hợp thứ hai là bệnh nhân Phan Văn Tám (37 tuổi, ở Hồng Dân - Bạc Liêu), vào viện với triệu chứng sốt và có cơn đau nhẹ hạ ở sườn phải. Bệnh nhân cho biết cơn đau xuất hiện từng lúc, suốt cả tháng qua. Kết quả thăm khám và siêu âm cho thấy bệnh nhân bị sỏi túi mật, đã chuyển sang viêm nhiễm: rò mật- ruột, do viên sỏi tỳ đè ở cổ túi mật gây bào mòn dần và xuyên thành ruột. Bệnh nhân được phẫu thuật nội soi cắt túi mật, cắt lọc và khâu tá tràng, dẫn lưu dưới gan. BS Nguyễn Phi Hùng, Phó Giám đốc chuyên môn của BVĐK Cửu Long cho biết: Đặc điểm của sỏi túi mật là chỉ có cơn đau thoáng qua, ở hạ sườn phải. Phần lớn bệnh nhân phát hiện khi siêu âm để điều trị một bệnh lý khác. Trường hợp để sỏi túi mật kéo dài, viên sỏi có thể lọt qua ruột, gây hoại tử hoặc tắt ruột. Còn bệnh lý u tá tràng của ông Đoàn Chí Dũng là loại u ít gặp nhất, tỷ lệ 0,3% so với các khối u dạ dày - ruột, thường xuất hiện trong độ tuổi khoảng 50, dễ gây nguy hiểm đến tính mạng vì triệu chứng đau bụng chỉ xảy ra vào giai đoạn cuối. Cách tốt nhất là khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm khối u.
Do điều kiện sống, hiện nay bệnh ung thư ngày càng gia tăng trong xã hội. Trong đó, ung thư phổi là bệnh gây tử vong cao nhất ở nam giới, nguyên nhân chủ yếu từ hút thuốc lá. Triệu chứng của bệnh là ho kéo dài, thở ngắn, ho có đờm lẫn máu và đau ngực. Một thời gian sau bệnh nhân bị sụt cân, mệt mỏi, khàn giọng, khó nuốt, đau xương, thở khò khè và tràn dịch màng phổi. Nói tóm lại, ung thư phổi rất dễ phát hiện để điều trị sớm, kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, có trường hợp bị ung thư phổi hoàn toàn không có triệu chứng gì, như nhà giáo M.C.V. nguyên lãnh đạo một trường tiểu học ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ vừa từ trần vào đầu tháng 3-2014. Cô phát hiện bệnh ung thư phổi khi bệnh đã vào giai đoạn cuối, tế bào ung thư đã di căn lên não (cô M.C.V đến bệnh viện khám vì triệu chứng thường chóng mặt, năm tháng sau cô qua đời). Bác sĩ Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long, người có nhiều năm kinh nghiệm điều trị bệnh lao, phổi cho biết: Có khoảng 10% bệnh nhân bị ung thư phổi nhưng không biểu hiện bất kỳ một triệu chứng nào đến khi khối u bị di căn. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Hoàng, có nhiều kỹ thuật được sử dụng để phát hiện ung thư phổi, như: chụp X- quang lồng ngực. Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có thể xác định chính xác vị trí, kích thước và biết được khối u đã phát triển ra ngoài phổi hay chưa. Hoặc có thể chẩn đoán bằng cách sinh thiết, phương pháp sinh thiết thông thường nhất là dùng ống nội soi phế quản nhỏ, mềm, dẻo đưa qua mũi hay miệng của bệnh nhân sau khi đã gây tê, đi qua khí quản vào phổi để lấy tế bào, sinh thiết.
Để giúp người dân chủ động phòng bệnh, từ nhiều năm qua Nhà nước đã khuyến khích các bệnh viện hoặc doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng thực hiện các chương trình giáo dục sức khỏe. Tuy nhiên, số lượng người dân chủ động khám bệnh hoặc sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện chưa nhiều. Xuất phát từ tâm lý: ngại mất thời gian, ngại tốn tiền. Việc này hoàn toàn có thể tháo gỡ nếu như bà con mạnh dạn làm quen với dịch vụ khám sức khỏe tại các bệnh viện. Trong xu hướng cạnh tranh về dịch vụ, hiện nay ở TP Cần Thơ có nhiều bệnh viện công lập và tư nhân có đầy đủ trang thiết bị y tế, nhân viên của bệnh viện sẽ tư vấn cho bà con chọn gói dịch vụ nào để khám sức khỏe đúng với thể trạng của mình.
Bài, ảnh: ĐÌNH KHÔI