25/03/2014 - 08:58

Cán bộ, công chức, doanh nhân cần tiên phong trong việc tham gia bảo vệ động, thực vật hoang dã, quí hiếm

(CT)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương đối với công tác tuyên truyền việc thực hiện không buôn bán, tiêu thụ bất hợp pháp động, thực vật hoang dã. Trong đó, chú trọng vai trò, trách nhiệm của đảng viên, CBCC, viên chức, lực lượng doanh nhân trong việc tiên phong, nắm vững và tuân thủ pháp luật; tích cực chủ động tham gia phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ động, thực vật hoang dã. Đồng thời có trách nhiệm tham gia vận động để mọi tầng lớp nhân dân nhận thức đúng, đủ về công tác này, khuyến khích tiêu dùng các sản phẩm thay thế những sản phẩm có nguồn gốc từ động, thực vật hoang dã, quí hiếm; ưu tiên sử dụng các sản phẩm không gây hại cho các loài động, thực vật hoang dã, thân thiện với môi trường. Tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc không mua bán, tiêu thụ, sử dụng bất hợp pháp động, thực vật hoang dã, góp phần bảo vệ tài nguyên đa sinh học của đất nước; cung cấp ra thị trường những sản phẩm chất lượng, thân thiện với môi trường, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Các đơn vị chức năng cần hướng dẫn, kiểm tra và xử lý nghiêm các vụ khai thác, buôn bán, tiêu thụ, sử dụng bất hợp pháp động, thực vật hoang dã. Đồng thời, tham mưu để cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đơn vị kịp thời tuyên dương khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tham gia tích cực, có thành tích trong việc phát hiện, ngăn chặn nạn buôn bán, tiêu thụ bất hợp pháp động, thực vật hoang dã trên địa bàn thành phố.

L.H

Chia sẻ bài viết