21/03/2023 - 06:54

Các võ sĩ Cần Thơ thi đấu thành công tại giải Karate tiền SEA Games

(CT) - Kết thúc Giải vô địch Karate Đông Nam Á (SEAKF) năm 2023 tại Philippines hôm 19-3, các võ sĩ Việt Nam đã giành được 23 HCV, 20 HCB và 22 HCĐ, đứng Nhất toàn đoàn. Trong đó, các võ sĩ Cần Thơ đóng góp 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ.

HCV của các võ sĩ Cần Thơ là ở nội dung kumite đồng đội nam của Đỗ Thanh Nhân và Võ Văn Hiền. Ngoài ra, Thanh Nhân còn giành được 1 HCB ở hạng cân 84kg nam và Văn Hiền giành 1 HCĐ hạng cân 67kg nam.

Giải vô địch Karate Đông Nam Á năm 2023 diễn ra từ ngày 13-3 đến 19-3 tại thủ đô Manila (Philippines), với 8 đội tuyển gồm: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Campuchia, Brunei và chủ nhà Philippines. Giải quy tụ gần 300 võ sĩ, tranh tài theo nội dung trẻ U21 và hệ đội tuyển dành cho kata và kumite nam, nữ.

Xếp sau Việt Nam là đội Thái Lan với 8 HCV, 10 HCB và 18 HCĐ và đội Indonesia 8 HCV, 5 HCB và 11 HCĐ. Với thành tích này, Karate Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu khu vực, tích cực chuẩn bị cho SEA Games 32 tại Campuchia vào tháng 5 tới.

N.MINH

Chia sẻ bài viết