13/06/2010 - 10:01

Các hòn đảo vùng Thái Bình Dương đang lớn dần lên?

(TTXVN)- Các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về tình trạng biến đổi khí hậu rất ngạc nhiên khi phát hiện nhiều hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương đang lớn dần lên chứ không bị chìm xuống như suy nghĩ của nhiều người. Cụ thể, các hòn đảo ở Tuvalu, Kiribati và Liên bang Micronesia nằm trong số những hòn đảo đang lớn lên chủ yếu do sự tích tụ san hô và trầm tích.

Kết quả trên được công bố trên tạp chí chuyên ngành Biến đổi hành tinh “Global and Planetary Change” sau khi các nhà khoa học so sánh sự thay đổi của 27 hòn đảo trong thời gian từ 20 đến 60 năm vừa qua, bằng cách sử dụng các bức hình chụp từ máy bay và vệ tinh.

Phó Giáo sư Paul Kench thuộc trường Đại học Auckland của New Zealand, một thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết kết quả này đi ngược lại suy nghĩ thông thường của chúng ta rằng các hòn đảo đang chìm dần do mực nước biển dâng cao vì bị ảnh hưởng của tình trạng biến đổi khí hậu. Theo nghiên cứu trên, 80% các hòn đảo giữ nguyên hoặc tăng kích thước, trong đó có một số hòn đảo kích thước tăng tới 20-30%, và dự báo những hòn đảo này sẽ tồn tại trong khoảng 100 năm nữa.

Ông Kench cho rằng tốc độ tăng kích cỡ của các hòn đảo dường như theo kịp mức tăng mặt nước biển. Theo ông, lý do của hiện tượng này là do các hòn đảo rất thấp nên những con sóng to có thể trùm lên cả phần cao nhất của hòn đảo và mang theo trầm tích từ biển hoặc thềm san hô tích tụ lại trên bề mặt các hòn đảo. Tuy nhiên, theo ông, điều này không có nghĩa là tình trạng biến đổi khí hậu không mang lại nguy hiểm.

Chia sẻ bài viết