12/08/2010 - 09:55

Các dự án mời gọi đầu tư phải khả thi và sức lan tỏa rộng

(CT)- Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Tuấn Anh trong cuộc họp với các sở, ngành chiều 11-8 để thống nhất danh mục các dự án mời gọi đầu tư của thành phố tại Hội nghị Đầu tư và Phát triển ĐBSCL vào đầu tháng 9-2010. Theo thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ, hiện có 33 dự án nằm trong danh mục các dự án mời gọi đầu tư. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều dự án thiếu chi tiết về vốn đầu tư, đất sạch, ngành nghề hoạt động, số liệu dự án đã lạc hậu, các chính sách ưu đãi đầu tư chưa rõ ràng... Trong khi đó, TP Cần Thơ với vai trò trung tâm vùng ĐBSCL, nên dự án đầu tư phải quy mô lớn, có tầm ảnh hưởng rộng. Do vậy, việc chọn lọc các dự án để đưa vào danh mục kêu gọi đầu tư trong giai đoạn 2011-2015 là rất cần thiết.

Tại cuộc họp, nhiều ý kiến cho rằng, nhà đầu tư quan tâm hàng đầu khi đến tìm hiểu đầu tư là tính khả thi của dự án, lợi nhuận và “đất sạch”. Trong khi danh mục 33 dự án mời gọi đầu tư có rất nhiều dự án mô tả còn mơ hồ, chưa xác định được vị trí dự án... Hội nghị Đầu tư và Phát triển ĐBSCL đầu tháng 9-2010 là cơ hội lớn cho các địa phương vùng ĐBSCL mời gọi đầu tư. Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Tuấn Anh yêu cầu các sở, ngành rà soát lại tất cả danh mục dự án mời gọi đầu tư và phải chọn lọc thật kỹ những dự án có sức lan tỏa, tầm ảnh hưởng rộng để thể hiện sự khác biệt giữa Cần Thơ với các địa phương trong vùng. Các hình thức mời gọi đầu tư cũng phải rõ ràng, phải chứng minh cho nhà đầu tư về tính khả thi của dự án. Việc mời gọi đầu tư theo hình thức BOT, BT phải được đưa vào danh mục trình Chính phủ phê duyệt; đồng thời xin cơ chế đặc thù để mời gọi đầu tư theo hình thức này.

THU HÀ

Chia sẻ bài viết