30/12/2009 - 08:31

Hội thảo “Hợp tác nghiên cứu viện trường và doanh nghiệp phát triển kinh tế xã hội vùng ĐBSCL”

Các doanh nghiệp, địa phương nên tăng cường “đặt hàng” cho viện, trường

(CT)- Sáng 29-12-2009, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) phối hợp Viện Lúa ĐBSCL, Viện Cây ăn quả miền Nam (CAQ MN), Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP Cần Thơ tổ chức hội thảo “Hợp tác nghiên cứu viện trường và doanh nghiệp phát triển kinh tế xã hội vùng ĐBSCL”. Ngoài các nhà khoa học thuộc 3 viện, trường, hội thảo còn có sự tham dự của cán bộ KHCN, đại diện các trường đại học, doanh nghiệp của các tỉnh, thành ĐBSCL và TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương.

Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích: thắt chặt mối quan hệ giữa các viện trường và doanh nghiệp, phối hợp tranh thủ sự đầu tư của các bộ ngành trung ương và định hướng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp vùng giai đoạn 2010-2015... Tại Hội thảo, Trường ĐHCT, Viện Lúa ĐBSCL và Viện CAQMN đã trình bày những thành tựu nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của các đơn vị trong thời gian qua. Trong đó, vai trò của doanh nghiệp được nhấn mạnh như “cầu nối” để đưa kết quả nghiên cứu khoa học đi vào thực tế đời sống sản xuất. Nhiều giống lúa, giống cây ăn trái, rau hoa mới cho năng suất, chất lượng cao được chuyển giao đến bà con nông dân, góp phần làm tăng giá trị nông sản. Nghiên cứu của các viện trường cũng góp phần giải quyết những vấn đề nóng bỏng của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, như: dịch bệnh trên vùng nguyên liệu; dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nông sản; sản xuất theo các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP... Các doanh nghiệp, cán bộ KHCN của các địa phương tham gia hội thảo cũng đề xuất những vấn đề cụ thể cần nghiên cứu trong thời gian tới: sản xuất con giống cá bốp để cung cấp cho người nuôi, nghiên cứu trích ly dầu từ tảo biển, xây dựng vùng chuyên canh...

Trên cơ sở định hướng nghiên cứu khoa học của trường và nhu cầu thực tế, Trường ĐHCT đề ra những vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong giai đoạn 2010-2015: bảo vệ môi trường và tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu; ứng dụng công nghệ sinh học trong nhân giống và bảo vệ cây trồng vật nuôi; chế biến và công nghệ bảo quản sau thu hoạch, phát triển mạng lưới công nghệ thông tin... Phát biểu tại Hội thảo, PGS TS Tạ Đức Thịnh- Vụ trưởng Vụ KH&CN, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đánh giá: Hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Trường ĐHCT, Viện Lúa ĐBSCL, Viện CAQ MN trong thời gian qua đã góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn của địa phương, đảm bảo an ninh lương thực vùng. Vấn đề đặt ra là phát huy thế mạnh của từng đơn vị, tăng cường phối hợp để giải quyết những vấn đề lớn hơn. Các doanh nghiệp và các địa phương nên tăng cường “đặt hàng” cho các viện trường nghiên cứu. Đặc biệt, doanh nghiệp nên lập quỹ nghiên cứu khoa học để phát triển hoạt động KHCN của doanh nghiệp cũng như hỗ trợ cho các viện trường triển khai các đề tài, dự án.

SỸ HUIÊN

Chia sẻ bài viết