|
Người Palestine phản đối việc Israel xây dựng hàng rào an ninh ở thị trấn Beit Jala, Bờ Tây. Ảnh: Reuters
|
Hôm qua 13-4, một quân lệnh mới của Israel chính thức có hiệu lực, theo đó những người Palestine mà Israel cho là cư trú bất hợp pháp ở Bờ Tây có thể bị trục xuất và thậm chí bị truy tố.
Theo “Lệnh về việc ngăn chặn người xâm nhập” mới, bất cứ ai đang sống ở Bờ Tây mà không có giấy phép của Israel đều có nguy cơ bị trục xuất trong vòng 3 ngày sau khi bị phát hiện, hoặc có thể bị xử tới 7 năm tù. Như vậy, hàng chục ngàn người Palestine sẽ đứng trước nguy cơ bị trục xuất tới Gaza hoặc sang Jordanie.
Quân đội Israel phủ nhận kế hoạch là nhằm trục xuất quy mô lớn người Palestine khỏi Bờ Tây. Theo họ, số người bị tác động bởi quân lệnh này không lớn. Từ đầu năm đến nay, chỉ khoảng 5 người Palestine có giấy tờ tùy thân cấp ở Gaza bị trục xuất khỏi Bờ Tây.
Tuy nhiên, nhiều tổ chức nhân quyền cho rằng hành động của Israel là bất hợp pháp và dường như nhằm mục đích giảm dân Palestine ở Bờ Tây. Bởi quân lệnh mới cho phép thực hiện việc trục xuất dễ hơn, cũng như dễ gắn thêm các tội hình sự cho người Palestine. Trong khi đó, mới đây, người đứng đầu hội đồng người định cư Israel Naftali Bennett tuyên bố Israel sẽ tăng gấp ba lần khu định cư Do Thái tại Bờ Tây. Tuần rồi, Bộ Nội vụ Israel cũng “bật đèn xanh” cho việc xây dựng 1.600 căn nhà mới ở Đông Jerusalem. Israel chiếm Bờ Tây trong cuộc chiến 6 ngày năm 1967 và hiện có gần nửa triệu người Do Thái sinh sống tại hơn 100 khu định cư ở đây (số người Palestine ở Bờ Tây vào khoảng 2,5 triệu).
HaMoked và 9 tổ chức nhân quyền khác đã gởi thư yêu cầu Bộ Quốc phòng Israel hoãn thi hành quân lệnh. Elad Kahana, luật sư của HaMoked, cho rằng vấn đề hết sức nghiêm trọng bởi đây là lần đầu tiên người Palestine có thể bị xem là “kẻ xâm nhập” trên chính mảnh đất của họ. Theo Hiệp ước Oslo, Bờ Tây và Dải Gaza được xem là một vùng lãnh thổ thống nhất, do đó những người sinh ra ở Gaza có quyền đến sống tại Bờ Tây.
Liên đoàn A-rập (AL) và Syrie cũng ngay lập tức lên án Tel Aviv. Tổng thư ký AL Amr Moussa chỉ trích “Israel đã tự đặt mình trên luật pháp quốc tế”, trong khi Tổng thống Syrie Bashar al-Assad thì yêu cầu cộng đồng quốc tế cần có một lập trường rõ ràng đối với chính sách “thanh trừng sắc tộc” của Tel Aviv. Hội đồng AL đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp vào hôm qua.
Cùng với việc mở rộng các khu định cư Do Thái ở Bờ Tây bất chấp phản đối của cộng đồng quốc tế, việc Israel trục xuất người Palestine ra khỏi chính đất nước của họ rõ ràng là một bước lùi nữa đối với tiến trình hòa bình Trung Đông.
N. KIỆT (Theo Csmonitor, AFP, Reuters)