14/04/2012 - 22:25

Biểu tình bùng phát tại Ai Cập

Hôm qua, hàng ngàn người ủng hộ các lực lượng chính trị Hồi giáo tại Ai Cập đã xuống đường nhằm phản đối việc tham gia tranh cử tổng thống của ứng cử viên Omar Suleiman (ảnh), người từng có thời gian dài giữ chức Giám đốc Cơ quan tình báo Ai Cập dưới thời cựu Tổng thống Hosni Mubarak và được ông Mubarak bổ nhiệm làm phó Tổng thống chỉ vài ngày trước khi ông Mubarak từ chức hồi tháng 2 năm rồi.

Ảnh: Reuters 

Báo Mỹ New York Times cho biết người biểu tình đã đổ về quảng trường Tahrir ở trung tâm Thủ đô Cairo và tuần hành đến các khu vực lân cận cùng những vùng nông thôn trên những phương tiện do cánh chính trị của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo là đảng Tự do và Công lý (FJP) hỗ trợ. Đám đông đã cùng hô vang các khẩu hiệu chống Omar Suleiman và sự cầm quyền của giới quân sự.

Cuộc biểu tình diễn ra ngay sau khi Quốc hội Ai Cập ngày 12-4 thông qua dự luật sửa đổi, theo đó cấm các thành viên dưới chính quyền của Tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak tham gia tranh cử vào các cơ quan công quyền. Theo quy định mới này, những người từng là tổng thống, phó tổng thống, thủ tướng và các nhà lãnh đạo hay thành viên cấp cao của đảng Dân chủ Quốc gia (hiện bị cấm hoạt động), làm việc dưới thời ông Mubarak trong khoảng thời gian 10 năm trước ngày cựu tổng thống này bị lật đổ, sẽ bị tước các quyền chính trị trong 10 năm tới. Các quyền chính trị bao gồm quyền bỏ phiếu hay ứng cử trong các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống.

Dự luật sửa đổi nói trên, do nghị sĩ Essam Sultan của đảng Hồi giáo al-Wasat đề xuất, cần được Hội đồng Tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập (SCAF) - hiện đang điều hành đất nước - phê chuẩn để trở thành luật. Nếu được thông qua và áp dụng ngay, nhiều cựu quan chức thuộc chế độ cũ, trong đó có Omar Suleiman và cựu Thủ tướng Ahmed Shafiq, sẽ bị tước quyền ứng cử trong cuộc bầu cử tổng thống ở nước này dự kiến vào cuối tháng 5 tới.

Đường Uyên (Theo The New York Times)

Chia sẻ bài viết