19/01/2014 - 10:27

Bí thư Thành ủy chúc Tết và tặng quà gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo cơ quan Trung ương và tỉnh Hậu Giang, tỉnh Cần Thơ đã từ trần

* Tặng quà Tết cho hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn

(CT)- Ngày 18-1-2014, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; cùng đại diện lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, quận Ninh Kiều đã đến chúc Tết, tặng quà gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo cơ quan Trung ương và tỉnh Hậu Giang, tỉnh Cần Thơ đã từ trần gồm: Gia đình đồng chí Phạm Trọng Yêm, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; gia đình đồng chí Trần Nam Phú, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang; gia đình đồng chí Trần Văn Long, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang và gia đình đồng chí Bùi Văn Hoành, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy tặng quà gia đình đồng chí Bùi Văn Hoành, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ. Ảnh: ANH DŨNG

Tại các nơi đến, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã ân cần thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà các gia đình. Đồng chí Bí thư Thành ủy động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu ra sức học tập, tu dưỡng để cống hiến cho sự phát triển của thành phố.

* Ngày 18-1-2014, Ban Thuờng trực UBMTTQ Việt Nam quận Ninh Kiều tổ chức tặng quà cho các hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Ninh Kiều. Tại buổi họp mặt, đại diện lãnh đạo quận Ninh Kiều đã gởi lời chúc sức khỏe và những lời chúc tốt đẹp đến các hộ gia đình, đồng thời, tặng 200 phần quà cho các hộ gia đình của 13 phường trên địa bàn quận, mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng.

* Cùng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Cần Thơ kết hợp với Hội Phụ nữ Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy (PC&CC) TP Cần Thơ đến thăm và trao quà cho 150 hội viên, phụ nữ và học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn huyện Cờ Đỏ. Mỗi phần quà gồm: 10 kg gạo, 1 thùng mì gói và tiền mặt 100.000 đồng, trị giá 300.000 đồng/phần. Trong đó, Hội Phụ nữ Sở Cảnh sát PC&CC thành phố vận động cán bộ, chiến sĩ và các nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố đóng góp 100 phần, còn lại do Hội LHPN TP Cần Thơ vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Bà Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Hội LHPN TP Cần Thơ: “Thực hiện Chỉ thị của UBND TP Cần Thơ về việc tổ chức đón Tết Giáp Ngọ 2014 các cấp Hội LHPN thành phố đã vận động gần 500 phần quà trao cho hội viên, phụ nữ và học sinh nghèo hiếu học tại các quận, huyện trong thành phố, mỗi phần trị giá từ 250.000 đồng đến 300.000 đồng, góp phần chăm lo cho hội viên, phụ nữ và học sinh nghèo hiếu học ở các quận, huyện trong thành phố có điều kiện đón Tết”.

Bà Phan Thị Hồng Nhung (bìa trái) cùng Thượng tá Huỳnh Lệ Minh, Chủ tịch Hội Phụ nữ Sở Cảnh sát PC&CC thành phố trao quà cho em Nguyễn Thị Nhựt Lam, học sinh nghèo hiếu học.

Dịp này, bà Phan Thị Hồng Nhung cùng Thượng tá Huỳnh Lệ Minh, Chủ tịch Hội Phụ nữ Sở Cảnh sát PC&CC thành phố đã đến thăm và tặng quà cho gia đình em Nguyễn Thị Nhựt Lam, học sinh nghèo hiếu học ở xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, gồm: 1 thùng mì và 400.000 đồng tiền mặt, do Hội LHPN thành phố và Hội Phụ nữ Sở Cảnh sát PC&CC thành phố hỗ trợ. Nhựt Lam có 3 chị em, gia đình không có ruộng đất sản xuất, cha mẹ làm thuê quanh năm, cuộc sống gia đình hết sức khó khăn.

* Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ đã tổ chức họp mặt xuân và trao học bổng, hỗ trợ đời sống, chi phí học tập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố.

Đến dự họp mặt, các em được tham gia trò chơi, tìm hiểu về các tai nạn đối với trẻ em, thi viết chữ đẹp, hát karaoke, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Dịp này, 71 suất học bổng, hỗ trợ đời sống, chi phí học tập với tổng trị giá gần 71,5 triệu đồng, do nhiều tổ chức, cá nhân tài trợ đã được trao tặng cho các em học sinh. Trong đó, Hội Grandis et Deviens (G&D) đã hỗ trợ học bổng cho 14 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại phường Thường Thạnh, quận Cái Răng và phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng (một học kỳ). Ông Bruce Harless-Quốc tịch Mỹ, nguyên Giám đốc tổ chức ECR, tài trợ 12 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1.080.000 đồng. Tổ chức AC-Đan Mạch hỗ trợ đời sống cho 15 em, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng (một học kỳ) và hỗ trợ 30 suất hỗ trợ chi phí học tập cho các em, mỗi suất trị giá 500.000 đồng (đợt 1).

NHÓM PV BCT

 

Chia sẻ bài viết