31/12/2020 - 16:11

Bầu bổ sung 1 Phó Chủ tịch UBND quận Ô Môn 

(CT) - Sáng 31-12, HĐND quận Ô Môn tổ chức kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề) và tổng kết hoạt động của HĐND quận Ô Môn khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; đại diện các ban của HĐND thành phố đến dự.

Lãnh đạo quận Ô Môn tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được HĐND quận bầu giữ chức Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND quận. Ảnh: ANH DŨNG

Lãnh đạo quận Ô Môn tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được HĐND quận bầu giữ chức Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND quận. Ảnh: ANH DŨNG

Tại kỳ họp, HĐND quận đã bầu ông Nguyễn Vũ Phong, Quận ủy viên, Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016-2021; bầu ông Nguyễn Như Giang, Trưởng Phòng Nội vụ quận là Ủy viên UBND quận nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo báo cáo của Thường trực HĐND quận Ô Môn, nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND quận hoạt động đúng luật định, đã tổ chức 18 kỳ họp, trong đó có 10 kỳ họp thường lệ, 6 kỳ họp chuyên đề và 2 kỳ họp bất thường. Các kỳ họp, HĐND quận đã ban hành 193 nghị quyết quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Thường trực HĐND quận và các ban của HĐND quận đã tổ chức 48 đợt giám sát, làm việc với 396 lượt đơn vị. Thường trực HĐND quận đã phối hợp với Ủy ban MTTQVN quận và các phường tổ chức 18 đợt tiếp xúc cử tri tại 734 điểm, với 36.665 lượt cử tri tham dự. Qua các đợt tiếp xúc cử tri, HĐND quận đã ghi nhận 3.228 ý kiến, kiến nghị của cử tri trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền, việc điều hành quản lý nhà nước tại địa phương. Thường trực HĐND quận đã chuyển đến UBND và các cơ quan chức năng quận thuộc thẩm quyền xử lý 457 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri và tất cả ý kiến, kiến nghị đã được giải quyết, trong đó 55% xử lý và giải quyết dứt điểm.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết