12/02/2026 - 07:03

Bà Takaichi hướng đến sửa đổi Hiến pháp hòa bình 

Với việc giành được 2/3 số ghế trong cuộc bầu cử Hạ viện, chính quyền của Thủ tướng Sanae Takaichi được cho đang chuẩn bị tái khởi động các cuộc thảo luận về sửa đổi Hiến pháp hòa bình của Nhật.

Thủ tướng Takaichi phát biểu trong cuộc họp báo hôm 9-2. Ảnh: Reuters

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 9-2, bà Takaichi tuyên bố chiến thắng của liên minh cầm quyền gồm đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đảng Duy Tân Nhật Bản (JIP) trong cuộc bầu cử đã tạo ra quyền lực công cho chính phủ thực hiện “những thay đổi chính sách quan trọng”. 

“Hôm qua, tôi đã nhận được sự khích lệ mạnh mẽ từ công chúng để tiếp tục những thay đổi về chính sách. Hiến pháp thể hiện hình thức lý tưởng của quốc gia. Tôi quyết tâm tạo ra một môi trường mà trong đó cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc về việc sửa đổi hiến pháp có thể được tổ chức càng sớm càng tốt. Quả thật, không có tương lai dành cho một quốc gia không dám đối mặt với thách thức” - bà Takaichi nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo xứ hoa anh đào khẳng định liên minh cầm quyền sẽ tiếp tục tìm kiếm sự hợp tác từ các đảng đối lập trong bối cảnh LDP vẫn ở thế thiểu số tại Thượng viện. Bà Takaichi cũng bày tỏ sẵn sàng hợp tác nhằm hướng tới mục tiêu lâu dài là sửa đổi Hiến pháp hòa bình.

Theo hãng tin Kyodo News, LDP và JIP đặt mục tiêu đưa một điều khoản khẩn cấp vào Hiến pháp, trao cho chính phủ nhiều quyền lực hơn trong trường hợp xảy ra thảm họa lớn hoặc tấn công vũ trang. Riêng LDP kêu gọi làm rõ vị thế pháp lý của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF). 

Trước đó, trong bài diễn văn hôm 2-2, bà Takaichi cũng đề cập tới mong muốn sửa đổi Hiến pháp. “Tại sao chúng ta không thể đưa JSDF vào Hiến pháp. Tôi muốn các bạn cho phép chúng tôi sửa đổi Hiến pháp để định vị họ như một tổ chức hiệu quả” - bà Takaichi cho hay.

Nỗ lực sửa đổi Hiến pháp của chính quyền Thủ tướng Takaichi nhận sự chỉ trích mạnh mẽ từ phía Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Giang Bân mô tả đó là một nỗ lực nhằm che đậy tham vọng tái quân sự hóa của Tokyo.

Theo ông Giang, Nhật Bản từ lâu muốn “diễn giải lại Hiến pháp” để phá vỡ các nguyên tắc phòng thủ độc quyền và dỡ bỏ các hạn chế đối với việc thực hiện quyền tự vệ tập thể. Ông này cáo buộc Tokyo đang tích cực phát triển vũ khí và trang thiết bị tấn công dưới danh nghĩa quốc phòng hòng che đậy nỗ lực tái quân sự hóa.

Thật ra, Thủ tướng Takaichi không phải là lãnh đạo Nhật Bản duy nhất muốn sửa đổi Hiến pháp hòa bình. Cố Thủ tướng Shinzo Abe năm 2017 cũng từng ủng hộ mạnh mẽ việc sửa đổi hiến pháp nhưng quá trình này đã không diễn ra suôn sẻ. Đến tháng 3-2018, LDP công bố các sửa đổi Hiến pháp, gồm việc làm rõ vị thế của JSDF. Tuy nhiên, phe đối lập đã tẩy chay các cuộc thảo luận về hiến pháp giữa lúc nổ ra các vụ bê bối tài chính liên quan đến ông Abe, trong khi đảng Công minh, đối tác liên minh lúc bấy giờ của LDP, khăng khăng rằng nguyên tắc hòa bình “chỉ phòng thủ” trong Điều 9 của Hiến pháp vẫn không thay đổi.

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết