29/03/2018 - 08:33

Án tử hình cho hành vi giết người

(CT)- Ngày 28-3-2018, HĐXX-TAND TP Cần Thơ mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đào Văn Châu (SN 1978, ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) về tội giết người.

Theo cáo trạng VKSND TP Cần Thơ, khoảng 18 giờ ngày 24-10-2017, Châu uống bia với một số người tại nhà bạn. Trong lúc ngồi uống bia, Châu nhắc lại việc từng mâu thuẫn với Nguyễn Hữu Phước từ năm 2007 và đến năm 2011, Phước từng cầm dao đến nhà đòi chém Châu. Biết nhà Phước ở gần nên một người bạn rủ Phước đến cùng uống bia. Châu nghe nói Phước đến nhậu cùng, liền bỏ về. Tuy nhiên, khi Phước ngồi uống bia khoảng 30 phút, bất ngờ Châu đến cầm theo cây dao, chém vào đầu làm Phước té ngã bất tỉnh. Châu cầm dao bỏ trốn, đến cầu Cần Thơ thì vứt dao xuống sông. Phước được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng tử vong. Đến 25-10-2017, Châu đến Công an phường Hưng Lợi đầu thú. Quá trình điều tra, Châu từng có 5 tiền án và vừa chấp hành xong bản án 6 năm tù ngày 19-6-2017.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội và không thể cải tạo, xem thường sức khỏe, tính mạng người khác, thích giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Tòa quyết định hình phạt tử hình đối với bị cáo.

H.Y

Chia sẻ bài viết