19/04/2012 - 22:06

Ấn Độ phóng thử thành công "Thần lửa 5"

 Tên lửa Agni-V được phóng đi sáng 19-4. Ảnh: The Hindu

Sau một ngày bị trì hoãn do điều kiện thời tiết xấu, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) đầu tiên có tên gọi Agni-V (theo tiếng Hindu có nghĩa là Thần lửa 5) của Ấn Độ đã được phóng thử thành công tại đảo Wheeler thuộc vùng biển bang Orissa ở miền Đông nước này lúc 8h05 phút sáng 19-4. Tên lửa do các nhà khoa học của Cơ quan nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) Ấn Độ thiết kế và xây dựng có chiều cao 17m, nặng 50 tấn, được sử dụng nhiên liệu đẩy rắn, có tầm xa 5.000 km, có thể mang đầu đạn hạt nhân nặng 1,5 tấn và hoạt động trên 3 tầng không gian.

Phát biểu trên kênh truyền hình "Times Now" của Ấn Độ ngay sau vụ phóng, ông Vijay Saraswat, Giám đốc DRDO cho biết tên lửa đã vươn tới độ cao hơn 600 km, 3 tầng của nó hoạt động tốt và trọng tải được triển khai đúng kế hoạch. Hãng tin Mỹ AP cho hay chi phí sản xuất tên lửa Agni-V khoảng 25 tỉ rupee (486 triệu USD) và nó có thể được triển khai khắp các vùng lãnh thổ của Ấn Độ bằng đường ôtô hoặc đường xe lửa, đồng thời có thể mang nhiều loại đầu đạn hay dùng để đưa vệ tinh lên không gian. Nhưng để đảm bảo khả năng đưa tên lửa này vào kho vũ khí của mình vào năm 2014 hoặc 2015 như dự kiến, các quan chức Ấn Độ cho biết họ cần từ 4-5 hoặc hơn lần thử nghiệm tương tự nữa. Hiện nay trên thế giới chỉ có 5 nước nằm trong "câu lạc bộ ICBM" có tầm bắn 8.000 km gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp và Trung Quốc.

KIẾN HÒA (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết