31/03/2013 - 21:19

Ai Cập lâm vào khủng hoảng vì cạn tiền

Tình trạng thiếu thốn nhiên liệu tại Ai Cập đã đẩy giá cả lương thực nước này tăng vọt, trong khi nguồn điện sinh hoạt cũng liên tục bị cúp ngay trước mùa hè. Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định gốc rễ của tình trạng khủng hoảng này là do Ai Cập đang cạn kiệt nguồn tiền bình ổn cần thiết để nhập khẩu nhiên liệu, lĩnh vực mà nhà nước trợ giá đến 30%.

Người dân Ai Cập mệt mỏi xếp hàng tại một trạm mua xăng ở thành phố Luxor hôm 30-3. Ảnh: Tara Todras-Whitehill 

Tình trạng thiếu hụt tiền cũng làm gia tăng những nghi ngờ về khả năng duy trì hoạt động nhập khẩu lúa mạch của Ai Cập, cũng như dấy lên những nỗi sợ về một thảm họa kinh tế tại thời điểm Chính phủ Ai Cập vẫn đang vật lộn trong việc dập tắt những cuộc biểu tình bạo lực từ các đối thủ chính trị khác. Trước đó, Ai Cập đã có các cuộc đàm phán không thành công kéo dài hai năm qua với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), trong khi nguồn dự trữ tiền tệ của nước này lại sụt giảm từ 36 tỉ USD xuống chỉ còn 13 tỉ USD trong 2 năm gần đây. Bên cạnh đó, khoảng 1/2 dự trữ tiền tệ của Ai Cập lại đang ở dạng không dễ chuyển đổi thành tiền mặt (như vàng), trong khi hàng tỉ USD khác nhờ vào các công ty nước ngoài đang hoạt động trong lĩnh vực khí đốt và xăng dầu tại Ai Cập.

Mới đây, giới chức Mỹ cảnh báo sẽ là "thảm họa" nếu như Ai Cập không sớm triển khai gói biện pháp tăng thuế và cắt giảm trợ cấp, có liên hệ với khoản vay 4,8 tỉ USD từ IMF. Trong khi đó, các quan chức chính phủ Ai Cập cho biết họ phải đợi cho đến khi cuộc bầu cử quốc hội mới nhằm tìm kiếm sự đồng thuận rộng rãi của công chúng trước yêu sách cải cách kinh tế-xã hội sâu rộng từ IMF.

NGUYỆT CÁT (Theo New York Times)

Chia sẻ bài viết