02/01/2021 - 06:49

HĐND quận Ninh Kiều

94,6% ý kiến, kiến nghị của cử tri được giải quyết 

(CT) - Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực HĐND quận Ninh Kiều khóa XI đã tổ chức 15 kỳ họp (11 kỳ họp thường lệ và 4 kỳ họp bất thường). Để nâng cao chất lượng các kỳ họp, Thường trực HĐND quận gửi văn bản để các đại biểu HĐND quận nghiên cứu, chuẩn bị nội dung thảo luận, chất vấn; trong các kỳ họp giảm thời gian đọc báo cáo và tăng thời gian thảo luận, chất vấn làm rõ những vấn đề còn ý kiến khác nhau, tạo sự thống nhất. HĐND quận đã ban hành 110 nghị quyết (38 nghị quyết về nhân sự, tổ chức, biên chế; 72 nghị quyết chuyên đề về kinh tế - xã hội). Giữa 2 kỳ họp các năm, Thường trực và các Ban HĐND quận tổ chức 194 cuộc giám sát, khảo sát (170 cuộc giám sát chuyên đề và 24 cuộc giám sát, khảo sát đột xuất). Các chuyên đề giám sát thiết thực, liên quan đến vấn đề an sinh xã hội, đời sống người dân, những vấn đề bức xúc được dư luận và cử tri quan tâm...

Đại biểu HĐND thành phố và quận Ninh Kiều lắng nghe ý kiến cử tri.

Đại biểu HĐND thành phố và quận Ninh Kiều lắng nghe ý kiến cử tri.

HĐND quận tổ chức 79 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, tiếp nhận 1.079 ý kiến cử tri. Đa số các ý kiến, kiến nghị của cử tri được cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời bằng văn bản (có 1.021 ý kiến, kiến nghị được giải quyết và trả lời, đạt 94,6%). Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND quận thường xuyên tổ chức tiếp công dân tại nơi làm việc và nơi ứng cử, lắng nghe ý kiến, kiến nghị, phản ánh cũng như khiếu nại, tố cáo của công dân theo luật định. HĐND đã tiếp nhận 37 đơn thư khiếu nại, tố cáo; các cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết, trả lời 29 đơn và các đơn còn lại chuyển các cơ quan chức năng khác giải quyết.

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết