10/09/2008 - 07:56

Hôm nay 10-9-2008

575 thanh niên lên đường nhập ngũ bảo vệ tổ quốc

* Tưng bừng Hội trại tòng quân

(CT)- Hôm nay, ngày 10-9-2008, cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) các quận Ninh Kiều, Cái Răng, Ô Môn và huyện Phong Điền tổ chức lễ tiễn đưa 575 thanh niên lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc (đợt 2, năm 2008).

Theo đánh giá của Hội đồng NVQS TP Cần Thơ, mặc dù đợt tuyển quân này trùng với đợt tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng, nhưng nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền Luật NVQS, nắm nguồn, bình nghị công khai, dân chủ... nên chất lượng thanh niên lên đường nhập ngũ của các quận, huyện vẫn đạt chỉ tiêu số lượng và chất lượng trên giao. Trong đó, có trên 61% thanh niên có trình độ học vấn từ lớp 10-12; trên 4,4% thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, chuyên môn kỹ thuật; trên 3% đảng viên và 100% thanh niên viết đơn tình nguyện...

Trong hai ngày 9 và 10-9-2008, các quận, huyện: Ninh Kiều, Ô Môn, Cái Răng và Phong Điền đã long trọng tổ chức Hội trại tiễn đưa các thanh niên lên đường nhập ngũ. Với nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú, Hội trại tòng quân đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi và ấm áp nghĩa tình, động viên thanh niên lên đường tiếp nối truyền thống của cha ông xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Ngày 9-9-2008, các xã, phường, thị trấn đã tổ chức lễ tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ và tặng cho mỗi thanh niên phần quà trị giá từ 300 - 400 ngàn đồng. Chiều ngày 9-9-2008, tất cả thanh niên lên đường nhập ngũ đã có mặt tại hội trại tòng quân của các quận huyện, tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thi các trò chơi dân gian, sinh hoạt lửa trại...

Cùng ngày 9-9, các thành viên Hội đồng NVQS TP Cần Thơ đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị đưa quân và công tác tổ chức hội trại tòng quân tại các quận, huyện. Các thành viên Hội đồng NVQS thành phố đánh giá cao công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đợt 2, năm 2008 của các quận, huyện. Đồng thời, nhắc nhở các địa phương cần tăng cường động viên, giúp đỡ các gia đình để thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ và hợp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân để giao quân đúng kế hoạch và chỉ tiêu trên giao.

Lãnh đạo phường Hưng Phú, quận Cái Răng, ân cần thăm hỏi, động viên các thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ. 

Thanh niên huyện Phong Điền khẩn trương hoàn thành trại tòng quân. 

 Ông Trần Thanh Hiền ở khu vực ThớiTrinh A, phường Thới An, quận Ô Môn giúp  con trai Trần Văn Hậu chỉnh sửa quân trang.

Các bạn đoàn viên thanh niên cùng tham gia các trò chơi dân gian với các bạn thanh niên trúng tuyển. 

NHÓM PV CHÍNH TRỊ (thực hiện)

Chia sẻ bài viết