03/01/2014 - 21:51

21 trường học, đơn vị tham gia Hội thi “Tiếng hát học sinh, sinh viên thành phố Cần Thơ Lần thứ VIII- Năm 2014”

(CT)- Hướng tới kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950- 9/1/2014), hòa vào dòng sự kiện 10 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ tổ chức Hội thi "Tiếng hát học sinh, sinh viên thành phố Cần Thơ Lần thứ VIII- Năm 2014" vào ngày 3-1, tại Trung tâm Văn hóa TP Cần Thơ. Đến tham dự lễ khai mạc có đồng chí Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố.

Tiết mục dự thi của Trường Đại học Kỹ thuật-Công nghệ. 

Hội thi giúp các bạn học sinh, sinh viên ôn lại truyền thống ngày 9-1 và tạo sân chơi lành mạnh, cơ hội giao lưu học hỏi, góp phần đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ; đồng thời tôn vinh những cá nhân xuất sắc đạt danh hiệu "Học sinh 3 rèn luyện", "Sinh viên 5 tốt", giải thưởng "Sao tháng Giêng".

Tham dự hội thi có 21 trường học, đơn vị, gần 700 học sinh, sinh viên, được chia làm 2 khối thi: các trường đại học, cao đẳng tại TP Cần Thơ và Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh- phân hiệu tại TP Cần Thơ; các trường Trung học phổ thông (mỗi quận, Huyện đoàn chọn 1 đội học sinh Trung học phổ thông dự thi), các trường Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn thành phố. Mỗi đơn vị dự thi phải có tối thiểu 3 tiết mục như: đơn ca, song ca hoặc tam ca, tốp ca hoặc ca múa và múa chính theo chủ đề "Cần Thơ- Tự hào thành phố tôi yêu".

Hội thi diễn ra đến hết ngày 6-1, lễ tổng kết và trao giải sẽ diễn ra vào ngày 7-1 tại Trung tâm Văn hóa TP Cần Thơ.

Tin, ảnh: ÁI LAM

Chia sẻ bài viết