12/10/2009 - 08:25

“Tây Đô chào mừng 999 năm Thăng Long - Hà Nội”

* Phát động cuộc thi tìm hiểu “Thăng Long - Hà Nội nghìn năm Văn hiến và Anh hùng”

(CT)- Tối 11-10-2009, tại Công viên Lưu Hữu Phước, chương trình văn nghệ tổng hợp “Tây Đô chào mừng 999 năm Thăng Long - Hà Nội” đã diễn ra với sự tham gia biểu diễn của hàng trăm diễn viên thuộc Nhà Hát Tây Đô, Trung tâm Văn hóa Thông tin TP Cần Thơ và Nhà thiếu nhi quận Ninh Kiều. Chương trình đã thu hút đông đảo công chúng trong thành phố dự xem, hòa cùng không khí tưng bừng trên cả nước kỷ niệm 999 năm Thăng Long - Hà Nội, hướng đến “Đại lễ 1.000 năm Thăng Long” (10/10/1010 - 10/10/2010).

Tiết mục “Cầu an tạ lễ” trong chương trình “Tây Đô chào mừng 999 năm Thăng Long - Hà Nội”.
Ảnh: TẤN PHÚC 

“Tây Đô chào mừng 999 năm Thăng Long - Hà Nội” gồm các tiết mục ca múa được dàn dựng công phu khơi gợi lòng tự hào dân tộc và hướng niềm tin yêu của toàn dân về Hà Nội - trái tim của cả nước trên nền các nhạc phẩm nổi tiếng như “Linh thiêng Việt Nam”, “Nhớ về Hà Nội”, “Hà Nội linh thiêng hào hoa”, “Truyền thuyết Hồ Gươm”, “Hoa sữa nhớ thương”. Bên cạnh có các tiết mục ca cổ, trích đoạn cải lương đậm bản sắc văn hóa dân tộc như “Thiêng liêng Đền Hùng”, “Nhị Kiều tướng quân”, “Thái hậu Dương Vân Nga”. Chương trình cũng tạo những điểm nhấn riêng về Cần Thơ - Tây Đô qua các tiết mục “Tây Đô hướng về Thăng Long - Hà Nội”, “Vũ khúc nghinh tân”, “Cần Thơ trong trái tim ta”...

* Ngày 11-10, tại lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu “Thăng Long - Hà Nội nghìn năm Văn hiến và Anh hùng” do Ban Tuyên giáo T.Ư, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, UBND TP. Hà Nội và Báo Hà Nội Mới tổ chức trước Tượng đài vua Lý Thái Tổ (Hà Nội), đồng chí Nguyễn Bắc Son, UVTƯ Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc thi nhấn mạnh: Đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng thể hiện tình cảm, trách nhiệm cao đối với Thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước. Xét từ nhiều góc độ, Cuộc thi có nhiều nét mới, sáng tạo và hấp dẫn...

Đối tượng Cuộc thi được mở rộng tới cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và nhân dân cả nước; người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở nước ngoài; người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam.

Người dự thi phải trả lời 12 câu hỏi trắc nghiệm về các sự kiện, địa danh lịch sử, di tích thắng cảnh gắn liền với sự phát triển của Thăng Long-Hà Nội như: Chiếu dời đô, các tòa thành cổ, Làng hai vua, Tòa chính điện Càn nguyên của Kinh đô Thăng Long, các công trình trong “Tứ đại khí” của nước Đại Việt thời Lý-Trần, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, Giải phóng Thủ đô, trận “Hà Nội Điện Biên Phủ trên không”, Hà Nội được tặng danh hiệu Thành phố vì Hòa bình, Thủ đô Anh hùng...

Cùng với đó, người dự thi còn phải trả lời câu hỏi tự luận bằng bài viết không quá 1.000 từ, theo thể bình luận, nêu cảm tưởng về câu mở đầu trong bài hát Người Hà Nội của Nguyễn Đình Thi: “Đây hồ Gươm, Hồng Hà, hồ Tây/ Đây lắng hồn núi sông ngàn năm...”.

Giải thưởng Cuộc thi bao gồm: một giải Đặc biệt tập thể trị giá 20 triệu đồng, một giải Đặc biệt cá nhân trị giá 10 triệu đồng, cùng nhiều giải thưởng khác trị giá từ 1 triệu đến 10 triệu đồng dành cho các tập thể và cá nhân dự thi. Toàn bộ câu hỏi và thể lệ cuộc thi được Ban tổ chức công bố trên hệ báo chí của Đoàn thanh niên và một số đơn vị báo chí. Thời hạn cuối cùng nhận bài dự thi là ngày 31-5-2010.

Là hoạt động chính thức trong Chương trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội (TL-HN), Cuộc thi góp phần tuyên truyền, giáo dục sâu rộng ý nghĩa kỷ niệm 1.000 TL-HN, nâng cao hiểu biết về truyền thống lịch sử văn hóa, phát huy giá trị tốt đẹp của TL-HN nghìn năm văn hiến, Thủ đô Anh hùng, Thành phố vì hòa bình trong thanh niên và nhân dân cả nước, hướng tới việc hình thành phong trào thi đua thiết thực chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm TL-HN.

T. V-HỒNG HẠNH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết