18/09/2016 - 10:28

“Con đường Tơ lụa mới” của Trung Quốc có thể sa mạc hóa châu Á

Tháng 3-2015, một năm sau khi chiến lược OBOR được đề xuất, Wang Wenbiao, Chủ tịch Công ty Elion Resources Group đồng thời là thành viên Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC), đã khởi xướng thành lập Quỹ Con đường Tơ lụa xanh để đầu tư vào lĩnh vực năng lượng sạch, xử lý môi trường và nông nghiệp xanh với tổng số tiền lên đến 4,5 tỉ USD. Elion Resources Group cho hay đến nay đã phục hồi 11.000 km vuông sa mạc ở Trung Quốc.

TRÍ VĂN (Theo The Third Pole)

Chia sẻ bài viết