Năm 2026, WHO lựa chọn chủ đề "Chăm sóc an toàn cho các bệnh không lây nhiễm" (Safe care for noncommunicable diseases) với khẩu hiệu "Safe care for life! - Chăm sóc an toàn cho cuộc sống!".
-
Triển vọng mới trong phòng, chống bệnh liên quan lão hóa
Các nhà khoa học Nhật Bản vừa phát triển thành công một vaccine giúp loại bỏ các tế bào “zombie” - loại tế bào liên quan đến nhiều bệnh do lão hóa.
-
F0 điều trị tại nhà lưu 2 số điện thoại cần thiết
BS CKII Đặng Văn Hải, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, Phó Giám đốc Bệnh viện Dã chiến quận Bình Thủy khuyến cáo, người mắc COVID-19 điều trị tại nhà cần lưu lại các số điện thoại của cán bộ Trạm Y tế xã, phường và Đội Y tế lưu động để có thể theo dõi hỗ trợ, tư vấn cho người bệnh trong trường hợp cần thiết.
-
Khi nào trẻ khóc cha mẹ nên lo?
Có 1.001 lý do khiến trẻ sơ sinh khóc ngất để cầu cứu với cha mẹ, người thân. Tuy nhiên, nhiều cặp vợ chồng son, sinh con so, vô cùng bối rối khi con đột ngột quấy khóc.
-
Tầm soát tật, bệnh bẩm sinh, nâng cao chất lượng dân số
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố, các y bác sĩ Bệnh viện (BV) Phụ sản TP Cần Thơ vẫn triển khai chương trình khám, chữa bệnh và tư vấn dinh dưỡng miễn phí cho 1.000 trẻ em dưới 16 tuổi.
-
Cải thiện sức khỏe tâm thần nhờ sử dụng điện thoại hợp lý
Sử dụng điện thoại quá nhiều là căn nguyên dẫn đến các rối loạn thần kinh ở cả trẻ nhỏ và người lớn. Song, các chuyên gia khẳng định nếu sử dụng hợp lý, điện thoại có thể trở thành một phương tiện giúp cải thiện sức khỏe tâm thần hiệu quả. D
-
Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy chi viện Cần Thơ chống dịch
(CT) - Sáng 9-12, Bệnh viện (BV) Đa khoa TP Cần Thơ tiếp đoàn chuyên gia BV Chợ Rẫy đến hỗ trợ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố. Trước đó, đoàn đã khảo sát thực tế tình hình chống dịch và hoạt động, điều trị, chăm sóc người mắc COVID-19 ở các quận, huyện và một số BV dã chiến.
-
Hiệu quả trong điều trị F0 tại nhà ở Cà Mau
Toàn tỉnh Cà Mau đang có hơn 1.800 F0 được điều trị tại nhà. Sau hơn nửa tháng thực hiện, kết quả được cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đánh giá rất khả quan.
-
Ăn, uống đúng cách góp phần phòng, chống ung thư
Theo số liệu thống kê của Cơ quan nghiên cứu ung thư (UT) quốc tế (IACR, thuộc Tổ chức Y tế Thế giới - WHO) công bố về tình hình UT của 185 quốc gia, vùng lãnh thổ, năm 2020, gần 19,3 triệu ca mắc UT mới và số ca tử vong 9,96 triệu ca.
-
BS.CKII Tăng Hồng Châu: “Rất nhiều trường hợp mù vĩnh viễn vì căn bệnh Glôcôm”
Nhằm mang đến những thông tin bổ ích cũng như giải đáp các thắc mắc thường gặp về bệnh Glôcôm, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với BS.CKII Tăng Hồng Châu - Hội viên Hội phẫu thuật thủy tinh thể và tật khúc xạ Hoa Kỳ (ASCRS) - Giám đốc Bệnh viện Mắt Sài Gòn Lê Thị Riêng
-
Những dấu hiệu cảnh báo não bộ đang bất ổn
Theo các chuyên gia, khi chúng ta bước sang độ tuổi 30, quá trình lão hóa khiến não bắt đầu thu nhỏ, ảnh hưởng trực tiếp tới năng lực nhận thức và nhiều chức năng quan trọng khác.
-
COVID-19 không ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ của thai nhi
Ðại dịch COVID-19 đã kéo dài 2 năm và phụ nữ mang thai được xếp vào nhóm dễ bị tổn thương trước SARS-CoV-2.
-
Nội soi lấy hạt sapôchê mắc trong phổi 26 năm
(CT) - Ngày 7-12, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ: Các bác sĩ Khoa Nội Hô hấp đã nội soi phế quản gắp thành công hạt sapôchê (hồng xiêm) mắc trong phế quản 26 năm, chấm dứt các tình trạng ho, viêm phổi kéo dài cho bệnh nhân.
-
Điều trị F0 tại nhà, y tế cơ sở quá tải
Từ 20-11-2021, TP Cần Thơ chính thức triển khai điều trị F0 tại nhà. Đến nay, Cần Thơ đã có hơn 11.000 F0 đang điều trị tại nhà. Hiện nay, F1 đa số cách ly tại nhà.
-
Nâng cao năng lực điều trị sản phụ khoa cho tuyến cơ sở
Bệnh viện (BV) Phụ sản TP Cần Thơ đảm đương vai trò BV chuyên khoa sản phụ khoa của vùng ÐBSCL, đồng thời còn là “trưởng nhóm” chỉ đạo tuyến, liên tục phối hợp, hỗ trợ tuyến dưới phát triển, nâng cao năng lực chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người dân thành phố và các tỉnh miền Tây.
-
Bộ Y tế quy định mới về phân loại 4 nhóm nguy cơ người mắc COVID-19
Trong hướng dẫn mới ban hành của Bộ Y tế, người nhiễm SARS-CoV-2 được phân loại theo 4 nhóm nguy cơ (theo bảng màu đỏ, cam, vàng và xanh) và định hướng xử trí, cách ly, điều trị riêng theo từng nhóm.
-
Những thói quen hằng ngày dễ dẫn tới béo phì
Không chỉ làm cơ thể mất cân đối và trông nặng nề, béo phì còn là nguyên nhân dẫn tới nhiều bệnh lý nguy hiểm như tăng huyết áp, tiểu đường, tăng mỡ máu, bệnh tim mạch và thậm chí cả ung thư.
-
Tăng cường phòng, chống HIV/AIDS trong bối cảnh đại dịch COVID-19
Ðó là chủ đề Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 (từ ngày 10-11 đến 10-12-2021). Nguyên nhân chọn chủ đề này, theo Bộ Y tế dịch COVID-19 đã và đang tác động lên mọi mặt kinh tế, xã hội bao gồm cả việc ứng phó với HIV/AIDS.
-
Cải thiện suy giãn tĩnh mạch
Theo một kết quả nghiên cứu năm 2015, hơn 90% người bị suy giãn tĩnh mạch chi dưới nhưng không hay biết, đến khi phát hiện, bệnh đã ở mức độ nặng, gây nhiều biến chứng.
-
Hướng dẫn bệnh nhân COVID-19 tự theo dõi bằng y học cổ truyền
Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, F0 tăng nhanh. Trong đó, 80% người mắc COVID-19 điều trị tại nhà. Trường Ðại học Y Dược Cần Thơ biên soạn sổ tay hướng dẫn bệnh nhân COVID-19 không triệu chứng và mức độ nhẹ tự theo dõi bằng phương pháp y học cổ truyền dành cho F0 đang điều trị tại nhà.
-
[INFOGRAPHICS] Hướng dẫn F0 điều trị tại nhà
(CTO) - UBND TP Cần Thơ hướng dẫn cách ly, điều trị các trường hợp F0 tại nhà cần thỏa mãn các tiêu chí lâm sàng và đủ khả năng tự chăm sóc.
-
Bộ Y tế phát động hưởng ứng Ngày An toàn người bệnh thế giới 2026

- Nỗ lực cứu sống cụ ông 70 tuổi rối loạn đông máu sau khi bị ong đốt
- Phòng ngừa và điều trị bệnh lý tâm thần trước áp lực cuộc sống
- Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả kiểm tra sức khỏe đầu năm học
- Tầm soát sớm và điều trị kịp thời để ngăn ngừa bệnh tiêu hóa tiến triển ác tính
- Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ đạt chuẩn chất lượng quốc tế JCI
- Bộ Y tế thu hồi toàn quốc lô thuốc Colchicina Seid điều trị gout
- Đảm bảo khám, chữa bệnh liên tục, an toàn trong nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
- TP Cần Thơ tiên phong đáp ứng y tế công cộng với chùm ca nhiễm HIV
- Thuốc “GLP-1 sống” có thể cách mạng hóa điều trị bệnh tiểu đường
-
Khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân phường Ninh Kiều và xã Xà Phiên

- Tiềm năng điều trị Alzheimer từ thảo dược
- Chăm sóc sức khỏe cho trẻ chuẩn bị vào năm học mới
- TP Cần Thơ tiên phong đáp ứng y tế công cộng với chùm ca nhiễm HIV
- Sở Y tế giám sát khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại phường Thốt Nốt
- Bộ Y tế: Tăng cường giám sát, hạn chế thấp nhất ca tử vong do bệnh dại
- Tầm soát sớm và điều trị kịp thời để ngăn ngừa bệnh tiêu hóa tiến triển ác tính
- Thảm họa môi trường, sức khỏe từ thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần
- Chủ động tiêm ngừa, bảo vệ sức khỏe nhóm người có nguy cơ cao
- Thái cực quyền có lợi cho bệnh nhân cơ xương khớp
