Với vai trò trung tâm y tế của miền Tây, hệ thống y tế Cần Thơ với nhiều bệnh viện (BV) đa khoa và chuyên khoa, cả công và tư, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân trong vùng. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thời gian qua, người bệnh gián đoạn việc khám chữa bệnh. Khi dịch COVID-19 lắng xuống, các BV triển khai song song mô hình vừa điều trị, phẫu thuật các bệnh khác, vừa tiếp nhận điều trị người mắc COVID-19. Và từ sau Tết đến nay, lượng bệnh đến thăm khám sức khỏe ở các BV rất đông.
Sợ COVID-19, lâu rồi không đi khám bệnh!
Bác sĩ (BS) CKII Lê Thị Kim Ðài, Trưởng Khoa Khám bệnh ở BV Ða khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết: Những ngày đầu sau Tết, lượng bệnh nhân tăng cao, trung bình 1.600-1.700 bệnh nhân mỗi ngày. Nhu cầu nhập viện cũng tăng cao. Khoa Khám bệnh của BV đã chủ động sắp xếp khoa phòng, nhân lực, để đáp ứng nhu cầu của người bệnh. Tại BV Ða khoa TP Cần Thơ, những ngày đầu năm, có gần 1.000 bệnh nhân ngoại trú và hàng trăm trường hợp cần nhập viện. Rất nhiều trường hợp cần phẫu thuật nhưng do lo lắng dịch bệnh cộng thêm việc BV chuyển đổi công năng sang điều trị COVID-19, nên người bệnh cứ nấn ná chờ đợi đến nay.

Nhiều BV triển khai khám hậu COVID-19. Trong ảnh: BS Lê Thị Kim Đài, Trưởng Khoa Khám bệnh BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ tư vấn cho người bệnh.
Cô Nguyễn Thị Nga ở quận Ninh Kiều, đưa mẹ già có tiền sử mắc đái tháo đường đến BV Ða khoa TP Cần Thơ tái khám. Cô chia sẻ, mẹ cô theo dõi, điều trị bệnh hơn 10 năm tại BV này, tháng nào cũng đến khám, nhận thuốc. Khi dịch bệnh bùng phát, nhiều tháng liền mẹ cô không được khám bệnh, chỉ mua thuốc theo toa. “Khổ hết sức. Nay BV hoạt động trở lại, mừng và yên tâm vì có bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho mẹ” - cô Nga chia sẻ.
Chú Ng.V.X 59 tuổi, ở huyện Phong Ðiền, bị chấn thương khớp háng, đi lại rất khó khăn, đau nhức. Do dịch bệnh, chú đã chịu đựng các cơn đau dai dẳng nhiều tháng. Khi hay tin BV Ða khoa TP Cần Thơ hoạt động trở lại, gia đình đưa chú nhập viện để mổ. Chú chia sẻ: “Tui yên tâm với tay nghề của các y bác sĩ BV ở đây. Các điều dưỡng chăm sóc rất tận tình, chu đáo”.
BS CKII Ðặng Văn Hải, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu BV Ða khoa TP Cần Thơ cho biết, trong ngày đầu chuyển đổi công năng, trở lại hoạt động bình thường, Khoa Hồi sức cấp cứu tiếp nhận khoảng 60 bệnh nhân có nhu cầu cấp cứu và điều trị trong tình trạng nặng. Lượng bệnh đông thêm mỗi ngày. Hiện BV triển khai song hành nhiệm vụ, đảm bảo thu dung và điều trị bệnh nhân COVID-19 ở mức độ trung bình, nặng và nguy kịch. Khoa Hồi sức cấp cứu cũng phân làm hai khu vực, một tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch, một bên dành cho bệnh nhân không COVID-19. Những trường hợp chưa xác định có mắc COVID-19 hay không, sẽ tiếp đón ở khu vực đệm.
Khoa Phẫu thuật - Gây mê Hồi sức BV Ða khoa TP Cần Thơ cũng đã thực hiện ca mổ cho bệnh nhân không mắc COVID-19 sau ngày đầu tiên BV hoạt động bình thường. BS CKII Phạm Văn Phương, Phó Giám đốc BV Ða khoa TP Cần Thơ, làm phẫu thuật viên chính, cùng ê-kíp các bác sĩ khoa Ngoại lồng ngực - mạch máu cắt u tuyến ức qua nội soi điều trị nhược cơ. Ðây là kỹ thuật cao đã được triển khai nhiều năm qua, giúp người bệnh đạt hiệu quả điều trị tốt nhất, nhưng ít biến chứng nhất, hậu phẫu nhẹ nhàng, mau hồi phục. BS Phạm Văn Phương chia sẻ, thời gian qua, do BV chuyển đổi gần như hoàn toàn công năng nên các bệnh cần phẫu thuật phải chuyển đi nơi khác mổ hoặc trì hoãn. Nay BV chuyển đổi công năng trở lại, rất nhiều trường hợp cần được phẫu thuật điều trị. BS CKII Phạm Văn Phương cho biết, BV sẽ tiếp tục phát triển toàn diện chuyên môn cả về nội khoa và ngoại khoa theo định hướng, tiếp tục các chương trình, đề án còn dang dở, can thiệp mạch, ghép tạng, trước hết là mổ tim, ghép thận. Bên cạnh đó, tích cực hỗ trợ chỉ đạo tuyến các BV quận, huyện của thành phố và các tỉnh lân cận, giúp nâng cao chất lượng điều trị của y tế cơ sở, đồng thời, giảm tải cho tuyến trên.
Tái khám hậu COVID-19
Các BV đồng loạt triển khai đơn vị, phòng khám hậu COVID-19, giúp người bệnh tầm soát di chứng cả về thể chất lẫn tinh thần sau khi khỏi bệnh. Cô Nguyễn Thị Hai 61 tuổi, ở tỉnh Hậu Giang, cho biết: “Mắc COVID-19 xong, sức khỏe hao hụt khoảng 30%. Ði đứng, ăn nói gì cũng mệt. Ngủ không ngon giấc. Con cháu biết BV Ða khoa Trung ương khám hậu COVID nên chở tôi lên khám”. Ðược bác sĩ thăm khám, tư vấn kỹ, nên cô yên tâm hơn.
BV Ða khoa Trung ương Cần Thơ là BV đầu tiên tại Cần Thơ triển khai phòng khám tầm soát, tư vấn di chứng hậu COVID-19 ở người lớn. Khoa Khám bệnh BV Ða khoa Trung ương Cần Thơ hiện quản lý gần 3.000 bệnh nhân đã mắc COVID-19, trong đó nhiều trường hợp gặp các vấn đề sức khỏe như mệt mỏi, hụt hơi, khó thở, mất ăn mất ngủ sau khi khỏi bệnh. BS CKII Lê Thị Kim Ðài, Trưởng Khoa Khám bệnh cho biết, từ nhu cầu cấp bách đó, BV triển khai phòng khám hậu COVID-19, tiếp nhận bệnh nhân mắc bệnh trong vòng 1-2 tháng, vẫn còn các triệu chứng của COVID-19. Người bệnh được thăm khám, tầm soát, điều trị các di chứng hậu COVID-19 bởi các chuyên gia về hô hấp, tim mạch, thần kinh, dinh dưỡng, phục hồi chức năng… và có nhiều kinh nghiệm trong công tác điều trị bệnh nhân COVID-19. Người bệnh có thể yêu cầu đích danh chuyên gia mà mình tín nhiệm để khám và điều trị, được bảo hiểm thanh toán theo quy định. Qua thăm khám, BS Kim Ðài ghi nhận, một số trường hợp trục trặc sức khỏe hoàn toàn không phải do di chứng của COVID-19 mà do một số bệnh lý khác. Sau 5-6 tháng không đi kiểm tra sức khỏe, người bệnh có đường huyết tăng cao, xuất hiện cao huyết áp, rối loạn lipid, khiến cơ thể bất ổn. Một vài bệnh nhân than phiền mệt nhưng khi kiểm tra các chỉ số đều bình thường, chỉ có nhịp tim nhanh, khả năng do tâm lý lo lắng. Sau khi nhập viện điều trị COVID-19 một thời gian, người bệnh cũng phần nào chấn thương tâm lý, trong giấc ngủ có những ảo giác, không yên. Hy vọng sau đợt điều trị nửa tháng, 1 tháng, người bệnh cải thiện cả về thể chất và tâm lý, sớm hòa nhập trở lại cuộc sống bình thường.

BS Đặng Văn Hải, Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu BV Đa khoa TP Cần Thơ, thăm khám cho bệnh nhân cấp cứu do chấn thương.
Theo Tổ chức Y tế thế giới, tình trạng hậu COVID-19 xuất hiện ở những người đã mắc COVID-19 trong vòng 3 tháng sau khi khởi phát bệnh. Người bệnh lo lắng, có thể đến đăng ký tại phòng khám hậu COVID-19 BV Ða khoa Trung ương Cần Thơ. Số điện thoại tư vấn: 0796.800.160. Tại BV Ða khoa TP Cần Thơ, người bệnh đăng ký phòng khám số 14 tại Khoa khám bệnh. Các bác sĩ BV Ða khoa TP Cần Thơ có kinh nghiệm điều trị cho hơn 1.000 trường hợp COVID-19 nặng khỏi bệnh thời gian qua, sẽ đồng hành cùng bệnh nhân mắc các triệu chứng hậu COVID-19. BV Nhi đồng thành phố cũng triển khai thăm khám hậu COVID-19 cho bệnh nhi. Khi trẻ nhỏ đi học tập trung, xu hướng mắc COVID-19 có thể gia tăng. Do vậy, các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh cần chủ động theo dõi sức khỏe của trẻ để xử trí kịp thời. Trẻ thường mắc bệnh nhẹ, tuy nhiên, có trường hợp nặng, gây biến chứng, nguy cơ đe dọa tính mạng.
Ngoài các BV đa khoa, các BV chuyên khoa cũng thúc đẩy các hoạt động phục vụ người bệnh. BV Phụ sản TP Cần Thơ triển khai hoạt động chuyên môn đầu năm mới, thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới. Từ ngày 9-2, BV thực hiện quy định mới trong khám chữa bệnh ngoại trú, nội trú và thăm nuôi bệnh. Người bệnh đến BV không cần test COVID-19, trừ các trường hợp nghi ngờ cần thiết và trường hợp phải nhập viện. Ðầu năm mới, BV mở thêm phòng khám Hiếm muộn - Nam khoa, đặt tại phòng số 18 - Khoa Khám bệnh để cung cấp đa dạng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người dân trong vùng.
Bài, ảnh: THU SƯƠNG