DÂN AN
Khi đứng vào hàng ngũ Ðảng, tuyên thệ trước cờ Tổ quốc, cờ Ðảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi đảng viên đều ấp ủ hoài bão và khát khao cống hiến cho quê hương, đất nước. Với tâm nguyện ấy, hàng ngàn đảng viên trẻ đã và đang tình nguyện tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 trong suốt hai năm qua.
Vào tâm dịch
Tháng 9-2021, đêm trước khi vào tâm dịch TP Hồ Chí Minh, Thạc sĩ - Bác sĩ Vũ Tấn Thọ, đảng viên Chi bộ Y cơ sở 2, thuộc Ðảng bộ bộ phận Khoa Y, Phó Bí thư Ðoàn Trường Ðại học Y Dược Cần Thơ, bồn chồn không thể chợp mắt vì lo lắng cho gần 40 sinh viên lần đầu “ra trận” trong môi trường gian khó, nguy hiểm. Anh mở sổ ghi chép, chỉnh sửa lại từng công việc, rà lại các phương án, mường tượng từng tình huống có thể xảy ra… “Xuất thân trong một gia đình theo ngành y nên đối mặt với hiểm nguy dịch bệnh là điều tôi đã dự liệu. Nhưng với các sinh viên, thì mình không thể lơ là…”. Suốt 34 ngày ở huyện Cần Giờ, anh sát cánh cùng sinh viên lấy bình quân mỗi ngày 1.000 mẫu xét nghiệm cộng đồng.

Anh Thọ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho bà con ở TP Hồ Chí Minh. Ảnh do nhân vật cung cấp
Cuối tháng 8, số ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh tăng cao. Anh Thọ lên phương án phân tán đội hình, mỗi nhóm 2 người để di chuyển thuận lợi đến từng khu dân cư và đảm bảo an toàn, hạn chế lây nhiễm chéo. Riêng anh, vừa hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm, vừa quản lý, điều phối vật tư y tế, ráp mối với địa phương… “Áp lực công việc lớn, tôi luôn cố gắng động viên, nhắc nhở sinh viên giữ thái độ chuẩn mực, phân tích để bà con hiểu và đồng thuận” - anh Thọ kể.
Anh Thọ còn phụ trách 2 đội hình tham gia chiến dịch “Cần Thơ xanh”, với hơn 100 thành viên, hỗ trợ các quận Ninh Kiều, Bình Thủy và Cái Răng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và truy vết cộng đồng. Với hàng loạt công việc: trực chốt kiểm soát phòng, chống dịch; mua hàng giúp dân; hỗ trợ nhập liệu, lấy mẫu test nhanh…, từ cuối tháng 5 đến tháng 9-2021 - suốt 4 tháng liền, hiếm khi anh Thọ có mặt ở nhà. Khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội, anh Thọ đề xuất thành lập Ðội shipper tình nguyện với 20 tình nguyện viên và vận động nhu yếu phẩm hỗ trợ 600 trường hợp khó khăn; làm hơn 3.000 tấm chắn giọt bắn hỗ trợ lực lượng tuyến đầu. “Nhìn lực lượng tuyến đầu ngày ngày ra sức phòng, chống dịch, tôi càng ý thức hơn về trách nhiệm của người đảng viên với nhân dân” - anh Thọ tâm sự.
Chiến đấu với COVID-19
6 giờ sáng, ngày đầu tháng 11-2021, anh Phan Quốc Việt, đảng viên Chi bộ khu vực 5, Phó Bí thư Ðoàn phường An Cư (quận Ninh Kiều), cùng nhân viên y tế đã có mặt tại hẻm 125 đường Hoàng Văn Thụ - một trong những “điểm nóng”, để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho bà con. Nhìn cách lấy mẫu thành thục, ít ai biết rằng anh tốt nghiệp ngành Dịch vụ pháp lý, Trường Cao đẳng Cần Thơ.

Anh Việt tình nguyện trực tại chốt kiểm soát y tế số 1 (phường Hưng Phú, quận Cái Răng), hướng dẫn người dân khai báo y tế khi vào địa phận thành phố. Ảnh: Q. THÁI
Khi thành phố xuất hiện ca nhiễm trong cộng đồng, anh Việt tình nguyện tham gia Ðội truy vết cộng đồng do Phòng Y tế phối hợp Quận đoàn Ninh Kiều thành lập. Suốt hơn 2 tháng rưỡi, anh cùng lực lượng y tế, công an tiếp cận hàng trăm F0, F1 để điều tra dịch tễ, tiến hành các biện pháp khoanh vùng phong tỏa, cách ly. Lúc cao điểm, mỗi ngày, anh Việt cùng đồng đội phụ trách truy vết 40-50 F0. Người mướt mồ hôi trong bộ đồ bảo hộ, anh Việt vẫn tận tụy ghi chép thông tin và lập báo cáo một cách chính xác nhất.
Anh nhớ như in ngày ra quân đầu tiên của Ðội. Tiếp nhận thông tin về 2 F0 ở đường Trần Việt Châu, Ðội truy vết cấp tốc đến địa bàn xác định các trường hợp tiếp xúc gần. Trong các F1, có 2 bà cháu sống chung nhà với F0. Cụ bà tuổi cao, còn cháu bé mới 10 tuổi nên cả hai rất hoang mang, lo lắng. Anh Việt vừa khéo léo trấn an hai bà cháu, vừa gợi mở khai thác thông tin phục vụ công tác truy vết.
Từ tháng 5-2021, Ðoàn phường thành lập Ðội thanh niên tình nguyện gồm 10 thành viên. Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, trong thời gian thành phố giãn cách xã hội, anh Việt và các thành viên Ðội ứng trực tại cơ quan, tiếp nhận và cấp phát thực phẩm cho bà con khu phong tỏa; hỗ trợ công tác tiêm vaccine…
Ngày 28-11-2021, anh Việt trở thành đảng viên chính thức. Một năm qua, người đảng viên trẻ ấy đã có 679 giờ đứng chốt kiểm soát y tế ở các cửa ngõ thành phố và 73 ngày tham gia đội hình “truy vết thần tốc” khi dịch COVID-19 tái bùng phát…

Anh Nhân (bìa trái, hàng thứ 2) tham gia một khóa ngắn hạn tại Nhật Bản, nâng cao kiến thức chuyên môn, góp sức cùng y, bác sĩ cứu chữa bệnh nhân. Ảnh do nhân vật cung cấp.
Ðối diện hiểm nguy
Thạc sĩ - Bác sĩ Ðỗ Ðức Trí Nhân, đảng viên Chi bộ khoa Ngoại tổng hợp, Bí thư Ðoàn cơ sở Bệnh viện Ða khoa TP Cần Thơ, được tăng cường thực hiện nhiệm vụ chữa trị cho bệnh nhân COVID-19 vào giữa tháng
11-2021. Ðây là lần thứ 2, anh trực tiếp điều trị cho các F0. Trước đó, giữa tháng 8-2021, anh tham gia tuyến đầu, liên tục điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 trong suốt 2 tuần. Vợ chồng anh Nhân đều là bác sĩ, hai con của anh - bé trai 5 tuổi, bé gái hơn 1 tuổi, phải nhờ ông bà trông giúp…
Hầu hết bệnh nhân COVID-19 nhập viện tại Bệnh viện Ða khoa TP Cần Thơ đều nặng hoặc rất nặng nên áp lực đối với y, bác sĩ càng cao. Kíp trực của anh Nhân phụ trách điều trị cho các F0 ở tầng 3, gồm 8 bác sĩ và 14 điều dưỡng, trong khi thường có 70-90 bệnh nhân. “Chúng tôi phải theo dõi sát sao diễn biến bệnh và kiêm luôn việc chăm sóc, vệ sinh cho bệnh nhân” - anh Nhân kể. Nhiều đêm, giấc ngủ anh và đồng nghiệp đứt quãng khi có F0 diễn biến nặng. Áp lực, vất vả nhưng anh Nhân và đồng nghiệp luôn giữ tinh thần lạc quan để động viên, đồng hành cùng người bệnh vượt qua những giai đoạn khó khăn. Hết ca trực, anh tranh thủ tìm đọc các tài liệu y khoa, trao đổi cùng đồng nghiệp để cập nhật thêm kiến thức về COVID-19...
Không chỉ đối diện hiểm nguy ở tâm dịch, anh Nhân còn tham mưu thành lập Ðội tình nguyện hỗ trợ Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh TP Cần Thơ truy vết cộng đồng, gồm 9 điều dưỡng. Ðội hoạt động liên tục từ giữa tháng 7 đến đầu tháng 10-2021, truy vết hàng ngàn F0, F1. Ngoài ra, hơn 340 đoàn viên thuộc 22 chi đoàn trực thuộc đều tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 với những công việc: trực kiểm soát y tế, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở các cửa ngõ thành phố và các cổng bệnh viện. “Dẫu gian khổ, nguy cơ lây nhiễm cao… nhưng tôi luôn nghĩ đến nhiệm vụ cứu người của bác sĩ và là đảng viên, mình cần phải đi đầu” – anh Nhân
chia sẻ.
*
* *
Với nhiệt huyết và ý thức về vai trò, trách nhiệm của mình, những đảng viên trẻ - dù ở bất cứ lĩnh vực nào, luôn thể hiện tinh thần tiền phong gương mẫu trong cuộc chiến phòng, chống COVID-19.