06/04/2007 - 12:12

Xe gắn máy Trung Quốc giảm giá vẫn tiêu thụ chậm

(CT) - Hiện nay, nhiều loại xe gắn máy do các liên doanh của Việt Nam và Trung Quốc sản xuất hoặc do Việt Nam sản xuất tiêu thụ khá chậm dù giá đã giảm khoảng 20-30% so với năm 2006. Theo nhiều cửa hàng kinh doanh xe gắn máy, hiện giá nhiều loại xe gắn máy Trung Quốc và Việt Nam đang ở mức 5-8 triệu đồng/chiếc. Mẫu mã các loại xe này rất đa dạng và đẹp nhưng sức mua yếu do nhiều người tiêu dùng đang có xu hướng cố gắng dành tiền để mua xe gắn máy do các liên doanh trong nước và Nhật Bản sản xuất như: Honda, Yamaha, Suzuki...

Hiện tại, hầu hết các loại xe gắn máy của Honda, Yamaha, Suzuki sản xuất trong nước giá vẫn bình ổn. Song, theo giới kinh doanh, sức tiêu thụ các dòng xe của các hãng này cũng đã giảm ít nhất khoảng 10% so với thời điểm trước Tết Nguyên đán 2007. Các cửa hàng kinh doanh xe gắn máy dự đoán sức mua sẽ còn giảm mạnh trong thời gian tới do bước vào mùa mưa.

KH.T

 

 

Chia sẻ bài viết