09/06/2009 - 09:15

Xây dựng kế hoạch hành động quốc gia về phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam sau khi gia nhập WTO

* Tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm thủy sản trước khi tiêu thụ

Ngày 8-6, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) tổ chức Hội thảo “Xây dựng kế hoạch hành động quốc gia về phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam sau khi gia nhập WTO giai đoạn 2010 - 2020”. Hội thảo diễn ra trong 2 ngày (8-9/6/2009).

Theo báo cáo, hiện nay hàng thủy sản Việt Nam đã có mặt tại khoảng 160 thị trường trên thế giới; trong đó, thâm nhập vào 3 khối thị trường chính là: EU, Nhật Bản, Mỹ và đang bắt đầu thâm nhập các thị truờng mới phát triển như : Đông Âu, Trung Đông, châu Mỹ... Hiện Việt Nam được coi là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu thủy sản nhanh nhất thế giới, với tốc độ tăng giá trị trung bình giai đoạn 1998 - 2008 đạt 18%/năm.

Để ngành thủy sản phát triển bền vững trong thời gian tới nhất là sau khi gia nhập WTO, một số đại biểu cho rằng cần xây dựng kế hoạch hành động quốc gia về phát triển bền vững ngành thủy sản như : rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với trình độ phát triển và vị trí của Việt Nam trong cộng đồng nghề cá thế giới, bảo đảm hài hòa với hệ thống hiệp định và cam kết quốc tế về phát triển ngành cá có trách nhiệm bình đẳng và thông thoáng thương mại, bảo vệ người tiêu dùng. Hỗ trợ đầu tư công nghệ hiện đại hơn và ‘’sạch’’ hơn, ủng hộ ý tưởng thành lập một Liên đoàn xuất khẩu thủy sản ASEAN - một tổ chức phi chính phủ nhằm mục đích xây dựng và củng cố mối quan hệ khu vực đồng thời giảm thiểu những cách thức cạnh tranh thiếu lành mạnh của ngành thủy sản trong khối và nâng cao hiệu quả thương lượng với các đối tác trên thị trường thế giới. Đặc biệt, là cung cấp thông tin cập nhật về thị trường quốc tế để các nhà sản xuất, chế biến và xuất khẩu thủy sản trong nước cập nhật kịp thời giá cả thị trường thế giới mà theo một số đại biểu đây chính là nhân tố quan trọng để tồn tại trong thị trường đầy cạnh tranh...

* Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (Nafiqad), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp chế biến, kinh doanh tăng cường kiểm tra chất lượng sản phẩm cá đông lạnh; xử lý nghiêm các trường hợp bơm nước, lạm dụng phụ gia, hóa chất bảo quản và các vi phạm về ghi nhãn sản phẩm vào sản phẩm cá tươi đông lạnh hòng gian lận thương mại.

Cục yêu cầu: Các doanh nghiệp chỉ được sử dụng các phụ gia, hóa chất có tên trong danh mục được phép của Việt Nam và nước nhập khẩu (đối với các lô hàng sản xuất theo hợp đồng xuất khẩu) đúng mục đích công nghệ sản xuất và phải đảm bảo kiểm soát được hàm lượng tối đa trong sản phẩm không vượt quá mức cho phép theo quy định của Việt Nam cũng như các thị trường nhập khẩu.

THANH SANG-THÚY HIỀN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết