25/08/2021 - 08:19

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021)

Vị tướng huyền thoại 

Những ngày này, nhiều hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Ðại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021) được tổ chức ở nhiều địa phương. Trong đó, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức Triển lãm trực tuyến với chủ đề “Ðại tướng Võ Nguyên Giáp - Vị tướng huyền thoại” thu hút rất đông lượt người xem.

Trang chủ triển lãm trực tuyến “Ðại tướng Võ Nguyên Giáp - Vị tướng huyền thoại”. Ảnh chụp màn hìn

Triển lãm trực tuyến nhằm phù hợp với tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Tuy vậy, hình thức tổ chức mới lạ, sinh động của triển lãm đã giúp người xem được ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam gắn với Ðại tướng Võ Nguyên Giáp. Qua đó, các thế hệ người dân Việt Nam bày tỏ lòng tri ân Ðại tướng cùng những đóng góp của ông cho non sông, đất nước.

Triển lãm “Ðại tướng Võ Nguyên Giáp - Vị tướng huyền thoại” giới thiệu 200 tài liệu được số hóa, với 3 cụm chủ đề: “Từ nhân dân mà ra”, “Người Anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam” và “Di sản của Ðại tướng Võ Nguyên Giáp”.

Trong phần “Từ nhân dân mà ra”, người xem được xem lại những hình thành thời trai trẻ của Ðại tướng Võ Nguyên Giáp, từ khi ông còn là thầy giáo dạy Trường Tư thục Thăng Long năm 1939; hay hình ảnh thanh niên Võ Nguyên Giáp bị thực dân Pháp bắt tại Huế năm 1930 vì tham gia phong trào cách mạng... Người xem cũng ngắm nhìn thật lâu chân dung Ðại tướng ở chiến khu Việt Bắc năm 1945 và đặc biệt ấn tượng với bức ảnh lãnh tụ Hồ Chí Minh và Ðại tướng Võ Nguyên Giáp chụp tại Tân Trào vào tháng 8-1945. Trong phần trưng bày này, triển lãm còn dành nhiều hình ảnh giới thiệu về ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Ðình. Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ðại tướng Võ Nguyên Giáp đang ngồi trên xe đến Quảng trường Ba Ðình trong ngày 2-9 là tư liệu quý báu.

Với phần “Người Anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam”, triển lãm đã khắc họa chân dung một vị tướng tài ba, thao lược. Cuộc đời binh nghiệp của Ðại tướng khởi đầu từ năm 1944, với sự ra đời của Ðội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. Từ 34 chiến sĩ đầu tiên “từ nhân dân mà ra”, đội quân đó, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, lãnh tụ Hồ Chí Minh và Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, làm nên những chiến thắng vang dội. Sau chiến thắng Việt Bắc - Thu Ðông 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bàn với Trung ương phong quân hàm cho một số cán bộ quân đội, trong đó có hàm Ðại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp. Năm đó, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp 37 tuổi. Nói như nhà nghiên cứu lịch sử quân sự người Anh - Peter Macdonald: “Cuộc đời của Võ Nguyên Giáp gắn liền với chiến đấu và chiến thắng, khiến ông trở thành một trong những thống soái lớn của mọi thời đại”.

Trong phần cuối, triển lãm giới thiệu những “Di sản của Ðại tướng Võ Nguyên Giáp”. Ðó là di sản cả về quân sự lẫn tài đức của một vị tướng. Triển lãm giới thiệu một đoạn trong thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cho bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích nhân Kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày 22-12-1949: “Quân đội ta quen gọi Ðại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp là Anh Cả. Cách gọi thân ái ấy rất đúng với tinh thần và lịch sử của quân đội ta...”. Thượng tướng Trần Văn Trà thì cảm động: “Võ Nguyên Giáp là Tư lệnh của các Tư lệnh, Chính ủy của các Chính ủy”, “là một Tổng tư lệnh biết đau với từng vết thương của mỗi người lính, biết tiếc từng giọt máu của mỗi chiến binh”. Những di sản của Ðại tướng Võ Nguyên Giáp đã làm sáng tỏ cho câu nói bất hủ của ông: “Tôi sống ngày nào cũng vì đất nước ngày đó”.

Triển lãm được Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội giới thiệu trực tuyến tại website: trungbayonline.hoangthanhthanglong.vn.

ÐĂNG HUỲNH     

Chia sẻ bài viết