05/01/2011 - 10:27

Khu chợ đêm Ninh Kiều

Vì sao chưa phát huy hiệu quả?

Đưa vào hoạt động được 1 năm (1/1/2010 – 1/1/2011), tuyến phố đi bộ, khu ẩm thực, khu mua sắm hàng lưu niệm quận Ninh Kiều (gọi tắt là khu chợ đêm Ninh Kiều) tạo được sự quan tâm của người dân địa phương và du khách, trở thành điểm dừng chân, ăn uống, mua sắm của nhiều người. Thế nhưng, bên cạnh đó vẫn còn nhiều điều liên quan đến hoạt động ở khu chợ đêm làm ngành chức năng quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ và người dân quan ngại. Đó là tình trạng mất vệ sinh công cộng tại công viên Bến Ninh Kiều, phố đi bộ và khu bán hàng lưu niệm; sản phẩm, hàng hóa chưa phong phú, doanh thu của các hộ kinh doanh còn thấp… Liệu trong năm 2011, ngành chức năng và đơn vị khai thác có biện pháp gì để nâng cao hiệu quả hoạt động của khu chợ đêm Ninh Kiều?

* Chợ đêm chưa sạch, đẹp, thu hút

 Khu ẩm thực trên khuôn viên Công viên Bến Ninh Kiều ế ẩm, ít khách đến thưởng thức. Ảnh chụp lúc 20 giờ ngày 31-12-2010.

Khu chợ đêm Ninh Kiều ra đời theo chủ trương từ Công văn số 5806/UBND-KT ngày 12-11-2009 của UBND TP cần Thơ về việc đầu tư và khai thác khu chợ đêm Ninh Kiều, Đề án số 94/ĐA-UBND ngày 26-11-2009, số 38/ĐA-UBND ngày 5-4-2010 và số 47/ĐA-UBND ngày 10-5-2010 của UBND quận Ninh Kiều. Thời gian thực hiện các đề án này chia làm 2 giai đoạn, tuyến phố đi bộ thực hiện trên đường Hai Bà Trưng, kéo dài từ Khách sạn Quốc Tế đến nhà lồng chợ cổ Cần Thơ; khu ẩm thực tổ chức trong khuôn viên công viên Bến Ninh Kiều, đối diện đường Võ Văn Tần, Nguyễn Thái Học; khu bán hàng lưu niệm được tổ chức trên một phần đường Võ Văn Tần, Nguyễn Thái Học, đoạn tiếp giáp từ đường Hai Bà Trưng đến đường Phan Đình Phùng. Thời gian hoạt động hằng ngày, từ 19 giờ đến 24 giờ. Mục tiêu hoạt động nhằm phục vụ người dân địa phương, khách du lịch tản bộ thư giãn; mua sắm quà lưu niệm đặc trưng của TP Cần Thơ và khu vực ĐBSCL; thưởng thức những món ăn đặc biệt, mới lạ... Đơn vị được chọn đầu tư khai thác là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ (TM&DV) Địa Cầu, UBND quận Ninh Kiều hỗ trợ thực hiện và tổ chức bảo vệ an ninh trật tự tại khu chợ đêm.

Tuy nhiên, qua 1 năm hoạt động, khu chợ đêm chưa phát huy hiệu quả, hoạt động không đúng mục tiêu đề ra, mất vệ sinh công cộng, gây dư luận không tốt... Cụ thể, khu bán hàng lưu niệm có 74/74 lô nhưng chỉ tập trung bán quần áo may sẵn, giày dép, chưa đạt nội dung như đề án đề ra. Đồng thời, việc lắp đặt mái che để cả ngày lẫn đêm trên đường phố, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các hộ mặt tiền đường Võ Văn Tần, Nguyễn Thái Học. Khu ẩm thực tổ chức trong khuôn viên Bến Ninh Kiều làm nền gạch bị xuống cấp, bong tróc, dơ bẩn; công tác thu gom rác thải chưa đảm bảo, ảnh hưởng mỹ quan, vệ sinh tại công viên. Việc hình thành tuyến phố đi bộ, khu bán hàng hóa trên đường Võ Văn Tần, Nguyễn Thái Học, kéo theo việc “ăn theo” của rất nhiều hộ bán hàng rong tại khu chợ đêm, khu vực gần tượng Bác Hồ (Bến Ninh Kiều), an ninh trật tự không đảm bảo an toàn. Đặc biệt, trong thời gian khu chợ đêm hoạt động, các phương tiện giao thông tự do đi lại, trong khi đề án nêu rõ: cấm các phương tiện ra vào khi chợ đêm hoạt động.

Ông Nguyễn Văn Thanh, ngụ tại phường An Phú, quận Ninh Kiều, bức xúc nói: “Theo tôi biết, TP Cần Thơ cấm các trường hợp mua bán, đặt bàn ghế, dụng cụ cá nhân trên công viên, vì đây là nơi công cộng phục vụ vui chơi, giải trí, tản bộ của người dân. Ngành chức năng, chính quyền địa phương từng xử lý nhiều trường hợp buôn bán trên công viên Hoàng Văn Thụ, Hồ Xáng Thổi, Sông Hậu, Châu Văn Liêm (quận Ô Môn)... Tuy nhiên, đơn vị tổ chức khu chợ đêm bố trí khu ẩm thực trong khuôn viên công viên Bến Ninh Kiều là không đúng, đặc biệt khu ăn uống này còn làm mất vệ sinh công cộng. Chúng tôi mong lãnh đạo thành phố có biện pháp di dời nơi khác, trả lại không khí trong lành cho công viên Bến Ninh Kiều”.

Nhiều người dân cũng cho rằng khu vực bán hàng lưu niệm cũng cần bố trí lại, bán hàng hóa đúng theo nội dung đề án khu chợ đêm Ninh Kiều đặt ra, nhằm phục vụ khách du lịch, tạo ấn tượng, nét đặc trưng của TP Cần Thơ.

* Cần cải tạo, nâng chất chợ đêm

Để khu chợ đêm đi vào hoạt động đúng theo mục đích đề ra, UBND quận Ninh Kiều đưa ra giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém, đồng thời phối hợp cùng đơn vị đầu tư khai thác nghiêm túc thực hiện. Tuyến phố đi bộ sẽ được khởi công nâng cấp mặt đường, vỉa hè, xây dựng hệ thống cáp ngầm cung cấp điện sinh hoạt cho dân, hệ thống chiếu sáng công cộng và chăm sóc, tăng cường cây xanh... dự kiến hoàn thành công trình trong quí II/2011. UBND quận Ninh Kiều đã đề nghị Công ty TNHH TM&DV Địa Cầu lập phương án cải tiến, tăng cường các mặt hàng ăn uống tại khu ẩm thực, nhằm đáp ứng nhu cầu thực khách. Các đơn vị bán hàng ăn uống đặc biệt quan tâm thái độ phục vụ, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, tạo ấn tượng đẹp cho du khách khi đến Cần Thơ. UBND quận cũng yêu cầu công ty tìm hiểu thị trường, tăng cường các mặt hàng lưu niệm, đặc sản của Cần Thơ và khu vực ĐBSCL, nhằm tạo nét đẹp, đặc trưng của thành phố.

Ông Võ Văn Chính, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, cho biết: “UBND quận đã kiến nghị UBND TP Cần Thơ sớm chỉ đạo đơn vị có liên quan di dời bến tàu khách Ninh Kiều sang bến phà Cần Thơ cũ, đồng thời cho phép quận di dời khu ẩm thực sang hoạt động tại bến tàu khách này. Có như vậy, việc tổ chức khu ẩm thực mới phát huy hiệu quả, đảm bảo vệ sinh môi trường. UBND quận cũng đề nghị thành phố thống nhất phương án tổ chức phố đi bộ hoạt động trong các ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ, Tết. Việc tổ chức này cần thực hiện nghiêm túc, tuyệt đối cấm các phương tiện giao thông ra vào tuyến phố đi bộ”.

Theo ông Võ Thành Thống, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, di dời khu ẩm thực ra khỏi công viên Bến Ninh Kiều là hợp lý, đồng thời việc bố trí sang bến tàu khách Ninh Kiều sẽ được giải quyết sớm. Tuy nhiên, khi được giải quyết và đưa vào hoạt động tại khu vực bến tàu, quận Ninh Kiều và đơn vị đầu tư khai thác cần phải tổ chức khu ăn uống mang tính khoa học, nhất quán, đa dạng, phong phú các món ăn, đảm bảo mỹ quan, trật tự, tránh tình trạng lôi kéo khách hàng, gây bát nháo như hiện nay.

Mới đây, trong buổi làm việc với UBND quận Ninh Kiều và Công ty TNHH TM&DV Địa Cầu, các sở, ngành TP Cần Thơ cũng cho rằng, chợ đêm hoạt động không hiệu quả. Các món ăn, khu bán hàng không phong phú, không thu hút khách hàng, ế ẩm, sản lượng, chất lượng kinh doanh ngày càng giảm... Do đó, việc tính toán, tổ chức lại hoạt động chợ là cần thiết. Ông Võ Thành Thống, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết: “Trước mắt, UBND quận Ninh Kiều, đơn vị đầu tư khai thác khu chợ đêm cần ổn định trật tự buôn bán, tổ chức an ninh tại phố đi bộ, để phục vụ cho người dân và khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão 2011. Sau Tết Nguyên đán, hai đơn vị này điều chỉnh lại đề án tổ chức thực hiện khu chợ đêm cho phù hợp thực tế, trình Thường trực UBND thành phố xem xét, phê duyệt. Điều chỉnh này bao gồm cả những kiến nghị mà quận Ninh Kiều đề cập”.

Vì thiếu sự phối hợp, kiểm tra, giám sát nên khi đưa vào hoạt động khu chợ đêm Ninh Kiều kém hiệu quả, gây dư luận phản ứng không tốt, ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự, vệ sinh đô thị... Việc sắp xếp, điều chỉnh, tổ chức lại khu chợ đêm Ninh Kiều là cần thiết và cấp bách. Có như vậy mới tạo “điểm nhấn” mới cho bộ mặt đô thị Cần Thơ như mục tiêu ban đầu của lãnh đạo địa phương và ngành chức năng đưa ra khi xây dựng khu chợ đêm Ninh Kiều.

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết