18/08/2017 - 16:06

Vì đàn em thân yêu 

Thực hiện phong trào “Vì đàn em thân yêu”, dịp năm học mới 2017-2018, các cấp bộ Đoàn - Hội tại TP Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, nổi bật hoạt động thăm, tặng quà, trao học bổng; sơn sửa trường học, sửa chữa bàn ghế; đồng thời, tổ chức nhiều sân chơi, sinh hoạt kỹ năng Đội, giúp học sinh tự tin hòa nhập môi trường học tập...

Chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Trung tuần tháng 8, Đoàn phường An Hòa, quận Ninh Kiều tổ chức tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Từ nguồn vận động xã hội hóa, Đoàn phường trao 34 suất học bổng (trị giá 250.000 đồng/suất) và 34 phần quà, mỗi phần gồm 10 quyển tập và 1 cặp da. Tổng trị giá quà và học bổng 15,3 triệu đồng. Em Võ Phạm Thảo Ngọc, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Võ Trường Toản nhận học bổng, phấn khởi chia sẻ: “Nhờ sự hỗ trợ của các anh chị, năm học mới, em không còn lo tập sách nữa. Em dành số tiền này mua thêm sách đọc”.

Học sinh có hoàn cảnh khó khăn được Đoàn phường An Hòa, quận Ninh Kiều tặng tập, sách và học bổng. Ảnh: CTV

Học sinh có hoàn cảnh khó khăn được Đoàn phường An Hòa, quận Ninh Kiều tặng tập, sách và học bổng. Ảnh: CTV

Gia đình Ngọc thuộc diện khó khăn, cha làm cán bộ Đài truyền thanh phường, mẹ làm công nhân nên thu nhập khá eo hẹp. Mấy năm qua, nhờ Đoàn phường hỗ trợ, Ngọc được nhận dụng cụ học tập, học bổng và sôi nổi tham gia các hoạt động vui chơi, sinh hoạt hè. Anh Nguyễn Hoàng Tuấn Vũ, Phó Bí thư Đoàn phường An Hòa, cho biết: “Bên cạnh vận động quà, tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, dịp hè, Đoàn phường tổ chức hơn 20 hoạt động, thu hút hơn 700 học sinh tham gia sinh hoạt giáo dục truyền thống, kỹ năng sống và văn hóa văn nghệ. Qua đó, tạo tâm thế, đánh thức khát vọng học tập để các em thêm yêu trường, lớp, hạn chế tình trạng bỏ học”.

 Từ đầu tháng 7, Đoàn phường Xuân Khánh phát động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia phong trào “Kế hoạch nhỏ - Vì đàn em thân yêu”. Theo đó, 15 chi đoàn trực thuộc Đoàn phường tuyên truyền, vận động ĐVTN tham gia thu gom vật liệu phế thải, giấy vụn, gây quỹ chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Từ nguồn quỹ này và tích cực vận động mạnh thường quân, dịp năm học mới, Đoàn phường tặng 100 phần quà (tập, sách giáo khoa) cho học sinh vượt khó, học tốt. Không riêng các đơn vị trên, tuổi trẻ quận Ninh Kiều tổ chức tặng hàng trăm phần quà cho học sinh nghèo ở quận và huyện ngoại thành, tạo điều kiện vươn lên để các em học tập tốt.

Tiếp sức đến trường

Tuổi trẻ thành phố đã và đang tích cực vận động, hỗ trợ học bổng, xe đạp, giúp học sinh nghèo an tâm học tập. Theo anh Trương Minh Đức, Bí thư Quận đoàn Bình Thủy, Quận đoàn kết nối với nhà hảo tâm hỗ trợ học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn quận. Bên cạnh đó, Quận đoàn sẽ phối hợp tổ chức 2 buổi chiếu phim miễn phí kết hợp tặng quà dịp năm học mới. Đồng thời, Quận đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn vận động xã hội hóa, tổ chức tặng quà, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh nghèo. Qua đó, tạo không khí vui tươi, phấn khởi giúp học sinh hăng hái đến trường.

Nhiều năm qua, Đoàn Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ tổ chức chiến dịch “60 ngày tiết kiệm vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” cho con em ĐVTN trong khối. Mới đây, Đoàn khối tổng kết chiến dịch sau 2 tháng phát động, qua đó thu gần 70 triệu đồng. Dịp năm học mới, Đoàn khối trao 38 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mỗi suất từ 300.000 đến 400.000 đồng) cũng như sẽ trích một phần nguồn quỹ này để hỗ trợ học sinh nghèo trong thành phố. Qua mô hình “Nuôi heo đất”, đến nay, Đoàn khối tổ chức 6 đợt, thu gần 400 triệu đồng hỗ trợ học sinh, trẻ em nghèo.

Để tiếp sức học sinh nghèo, dịp hè, tuổi trẻ thành phố vận động 115 xe đạp cho học sinh vượt khó học tốt quận Ô Môn, huyện Thới Lai và huyện Cờ Đỏ, với tổng trị giá 120 triệu đồng; tặng 100 phần quà cho học sinh nghèo xã Đông Thuận, huyện Thới Lai... Được tặng chiếc xe đạp mới, em Phan Thị Ngọc Anh, học sinh Trường Tiểu học Tân Thạnh, hớn hở nói: “Nhà cách trường hơn 2 cây số, mỗi ngày, em đi nhờ xe bạn. Bây giờ có xe rồi, em vui lắm và hứa sẽ chăm ngoan, học tốt hơn”. Ngọc Anh sớm mồ côi mẹ, cha làm mướn, nên không có điều kiện mua cho em xe đạp mới. Vì vậy, khi được Thành đoàn, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố tặng chiếc xe đạp này, Ngọc Anh rất vui và xúc động. 

Cùng thời gian này, các câu lạc bộ, đội, nhóm sinh viên có những việc làm thiết thực như: Vận động tập sách, quần áo hoặc tổ chức sân chơi cho học sinh, tạo không khí vui tươi trước năm học mới… Qua đó, góp phần thắp lên niềm tin, tạo động lực phấn đấu để các em có thể viết tiếp những ước mơ đẹp, hướng đến tương lai tươi sáng.

TÚ ANH

Chia sẻ bài viết