23/04/2018 - 15:27

Vẻ đẹp Mường Hum 

Từ thị xã Lào Cai, đi theo hướng tây bắc khoảng 45km, qua quần thể hang động Mường Vi, tới Bản Xèo, du khách sẽ được ngắm một vùng núi non hùng vĩ. Ẩn hiện dưới làn mây bồng bềnh vắt ngang sườn dốc thoải dần sẽ dẫn vào một phố nhỏ, đó là phố núi Mường Hum. Mường Hum là trung tâm của cả khu vực cụm xã gồm 8 xã nằm ở phía tây bắc huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai).

Cư dân sống trong thung lũng Mường Hum chủ yếu là người Giáy, người Dao, người Mông, người Mường. Ngoài trồng trà, trồng rừng, người dân còn canh tác, trồng lúa nước trên các thửa ruộng bậc thang từ bao đời nay. Dù cho việc đi lại còn khó khăn, đường đến Mường Hum vẫn đưa ta đến một vùng hoa mộng, với những sắc màu văn hóa dân tộc đặc sắc, luôn được gìn giữ, giống như con suối nguồn đang ngày đêm tạo nên vẻ đẹp đặc trưng cho mảnh đất này.

Ruộng bậc thang Mường Hum soi bóng bên dòng suối, vào mùa nước đổ.

Phụ nữ ở Mường Hum gùi mạ đi cấy.

Đập tràn điều tiết nguồn nước cho những ruộng bậc thang Mường Hum.

Người dân Mường Hum cấy lúa.

Theo Báo Đất Mũi

Chia sẻ bài viết