 |
Không có dấu hiệu ung thư trong hầu hết các xác ướp được nghiên cứu. |
Bệnh ung thư không bắt nguồn từ thời xa xưa mà chỉ xuất hiện gần đây khi tình trạng ô nhiễm và chế độ dinh dưỡng nghèo nàn trở thành mối quan tâm của nhân loại. Nói cách khác, theo kết quả tổng hợp nghiên cứu xác ướp, hóa thạch và y văn vừa được công bố trên tạp chí Nature (Tự nhiên) của Anh, ung thư - căn bệnh được ví là “sát thủ số 2” sau bệnh tim mạch - là sản phẩm của thời hiện đại và hoàn toàn con người tạo ra.
Qua nghiên cứu hàng trăm mẫu xác ướp Ai Cập bằng cách bơm nước vào các mô, các nhà khoa học xác định được 1 trường hợp duy nhất bị ung thư. Kết quả này được đánh giá là xác thực bởi trên thực tế xác ướp “bảo toàn” khối u ung thư tốt hơn so với mô khỏe mạnh. Trong khi đó, hầu hết các mẫu hóa thạch được nghiên cứu cũng không có dấu vết của ung thư. Ngay cả nghiên cứu hàng nghìn mẫu xương của người Neanderthal người cổ sống ở châu Âu và Trung Đông cách đây 30.000-50.000 năm cũng ghi nhận chỉ một trường hợp nghi ngờ bị ung thư. Trong khi đó, các ca bệnh với biểu hiện giống ung thư được ghi trong y văn thời Ai Cập cổ được cho nhiều khả năng là do bệnh phong hoặc chứng giãn tĩnh mạch gây ra.
“Sự thiếu vắng thật sự khối u ác tính trong các xác ướp mà chúng tôi nghiên cứu là một bằng chứng xác thực cho thấy ung thư là căn bệnh hiếm gặp thời xưa. Điều này cho thấy các tác nhân gây ung thư chỉ hiện hữu ở những xã hội bị ảnh hưởng của quá trình công nghiệp hóa thời hiện đại”, giáo sư Micheal Zimmerman thuộc Đại học Manchester (Anh) nhận định.
Người Hy Lạp cổ đại được cho có lẽ là người đầu tiên định nghĩa ung thư là một căn bệnh riêng biệt và phân biệt khối u lành với khối u ác tính. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn chưa rõ những định nghĩa trên ám chỉ ung thư đã xuất hiện thời đó hay cho thấy kiến thức y học vượt trội của người Hy Lạp cổ đại. Đến thế kỷ 17 lần đầu tiên, y văn thế giới mô tả các ca phẫu thuật ung thư vú và các dạng ung thư khác. Và cách đây khoảng 200 năm, những khối u ung thư đặc trưng mới được ghi nhận trong các tài liệu y khoa quốc tế. Chẳng hạn như ung thư bìu ở người làm nghề cạo ống khói năm 1775 và ung thư mũi ở người hút thuốc lá năm 1761.
“Không có gì trong môi trường tự nhiên có thể gây ung thư. Căn bệnh nguy hiểm này bắt nguồn từ môi trường sống ô nhiễm và những thay đổi về chế độ ăn uống và lối sống”, giáo sư Rosalie David, đồng tác giả nghiên cứu, khẳng định. “Các dữ liệu lịch sử xuyên thiên niên kỷ đã đưa ra một thông điệp rõ ràng đối với nhân loại thời nay, đó là ung thư là sản phẩm của con người và đó là “sát thủ” chúng ta có thể và nên loại trừ”.
Tiến sĩ Rachel Thompson thuộc Quỹ Nghiên cứu Ung thư thế giới cho rằng một chế độ dinh dưỡng lành mạnh, một chế độ rèn luyện thể lực thường xuyên và một trọng lượng cơ thể khỏe mạnh có thể giúp hạn chế 30% số ca ung thư thường gặp. “Có lẽ lối sống của người xưa đã giúp họ tránh được bệnh ung thư”, Tiến sĩ Rachel kết luận.
LONG CHÂU (Theo Daily Mail)