21/04/2009 - 21:57

UNESCO khai trương thư viện số

Ngày 21-4, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) đã khai trương Thư viện số thế giới, nơi tổng hợp và giới thiệu kho tàng văn hóa nhân loại qua mạng Internet tại địa chỉ www.wdl.org.

Đây là thư viện số lớn thứ ba thế giới (sau Book Search của Google và Europeana của Liên minh châu Âu) với nhiệm vụ cung cấp cho mọi người kiến thức ở nhiều lĩnh vực. Ban đầu, Thư viện số thế giới có khoảng 1.200 tài liệu bằng 7 thứ tiếng: A-rập, Anh, Pháp, Hoa, Nga, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Do được thiết kế theo dạng mở, nghĩa là các quốc gia và thư viện trên khắp thế giới có thể xây dựng cơ sở dữ liệu bằng hình ảnh, phim, tài liệu với số lượng không hạn chế, nên trong tương lai đây sẽ là nguồn tư liệu khổng lồ.

T.TRÚC (Theo Washington Post)

Chia sẻ bài viết