15/04/2014 - 08:35

Ukraina trước nguy cơ nội chiến

Bạo lực tại miền Đông Ukraina hôm 13-4. Ảnh: AFP

Nga vừa kêu gọi Liên Hiệp Quốc (LHQ) cùng Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) khẩn trương ngăn chặn nội chiến ở Ukraina. Đồng thời, Mát-xcơ-va cũng yêu cầu Kiev chấm dứt hành động trấn áp người biểu tình bằng vũ lực sau khi giới chức Ukraina mở chiến dịch "càn quét khủng bố" tại miền Đông khiến nhiều người thương vong.

Nga kêu gọi quốc tế can thiệp

Tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ hôm 14-4 (theo giờ Việt Nam), Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin cho rằng cộng đồng quốc tế cần phải yêu cầu nhà cầm quyền Kiev ngừng ngay cuộc chiến chống lại người dân của mình. Theo ông, việc coi người biểu tình hiện nay là khủng bố và cần phải đàn áp là "mệnh lệnh tội ác" và "hành động khinh suất" của Kiev mà quốc tế cần mau chóng ngăn chặn. Ông Churkin nhấn mạnh hành động của Kiev tại Đông Nam Ukraina sẽ gây hậu quả nghiêm trọng, khiến leo thang căng thẳng và lún sâu hơn vào khủng hoảng. Ông Churkin mỉa mai rằng những gì người biểu tình hiện nay làm giống hệt như những gì mà những người trước đó đã lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych từng làm (ám chỉ giới chức Kiev hiện nay).

Ông Churkin cũng nhắc lại cảnh báo rằng cuộc đối thoại bốn bên giữa Nga, Ukraina, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 17-4 tới tại Thụy Sĩ sẽ bị hủy nếu Kiev dùng quân đội đối phó với người dân ở miền Đông.

Trong khi đó, đại diện Mỹ tại HĐBA LHQ Samantha Power kêu gọi không leo thang căng thẳng và yêu cầu các bên tại Ukraina kiềm chế. Đồng thời, bà cũng đề nghị Nga ngừng "châm dầu vào lửa" trong cuộc khủng hoảng ở Ukraina.

Máu đổ ở miền Đông

Đụng độ đã xảy ra giữa lực lượng chống biểu tình và những người đòi ly khai thân Nga tại khu vực miền Đông Ukraina khiến hai bên đều có người thiệt mạng và bị thương. Trên trang Facebook của mình, quyền Bộ trưởng Nội vụ Ukraina Arsen Avakov cho biết đã có một nhân viên an ninh tử vong và 5 nhân viên khác bị thương khi giành lại quyền kiểm soát ở Slavyansk. Phía người biểu tình có một người chết và hai người khác bị thương. Ngoài ra, xung đột giữa người biểu tình và lực lượng quân đội tại Kramatorsk, Kharkov cũng khiến ít nhất 50 người bị thương.

Hôm 13-4, Tổng thống tạm quyền Oleksander Turchinov đã ký sắc lệnh tiến hành "chống khủng bố tổng lực" đối với những người nổi dậy, nhằm "không để Nga lặp lại viễn cảnh như Crimea tại các khu vực phía Đông Ukraina". Kiev cũng ra "tối hậu thư" lần hai, hạn chót cho người biểu tình giải tán và giao nộp vũ khí vào chiều 14-4. Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Ukraina Valentin Nalivaichenko cảnh báo sẽ "tiêu diệt" nếu người biểu tình nổ súng. Trong khi đó, ông Avakov cho biết các đơn vị "đặc nhiệm địa phương" với 12.000 quân tình nguyện sẽ được cấp vũ khí, quân trang quân dụng để trấn áp biểu tình trên khắp đất nước. Bộ Nội vụ cũng đã ký lệnh thành lập đơn vị đặc nhiệm đầu tiên mang tên "miền Đông" ở tỉnh Lugansk.

Trong khi đó, Tổng thống bị phế truất Yanukovych hôm 13-4 đã cáo buộc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) đứng sau quyết định động binh lần này của Kiev. Ông cho rằng Giám đốc CIA John Brennan đã gặp các lãnh đạo mới của Ukraina, "khuyến khích việc sử dụng vũ khí và gây đổ máu" ở nước này. Tuy nhiên, đại diện phát ngôn của CIA đã bác bỏ cáo buộc trên.

THUẬN HẢI (Theo RT, AP, Reuters)

Chia sẻ bài viết