25/11/2013 - 23:03

Ukraina “sống lại” Cách mạng Cam?

Người biểu tình yêu cầu Chính phủ Ukraina thắt chặt quan hệ với EU. Ảnh: Reuters

Hôm 25-11, hàng trăm người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát chống bạo động bên ngoài văn phòng chính phủ sau sự kiện Ukraina trì hoãn ký hiệp ước liên kết thương mại với Liên minh châu Âu (EU). Cảnh sát đã phải dùng hơi cay để giải tán đám đông.

Trước đó hôm 24-11, hơn 100 ngàn người Ukraina có quan điểm thân phương Tây (theo tuyên bố của phe đối lập) đã tham gia cuộc biểu tình được cho là lớn nhất tại Thủ đô Kiev kể từ sau Cách mạng Cam hồi năm 2004, nhằm phản đối việc chính phủ của Tổng thống Viktor Yanukovych quyết định trì hoãn ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Ukraina và EU. Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra ở trung tâm Kiev và một số thành phố khác trong những ngày qua, nhưng BBC cho biết sự kiện hôm 24-11 có quy mô lớn nhất.

Theo AFP, những người phản đối mang theo quốc kỳ Ukraina, cờ của EU và các biểu ngữ "Tôi yêu EU", "Chúng ta không phải là Liên Xô, chúng ta là EU"… tham gia diễu hành dọc theo các con đường dẫn tới Quảng trường châu Âu. Ngoài ra, đám đông còn đòi chính quyền phóng thích cựu nữ Thủ tướng Yulia Tymoshenko bị giam từ năm 2011 vì tội lạm dụng quyền lực, nhưng theo phương Tây là do động cơ chính trị.

Phía lực lượng an ninh cho biết họ cũng đã phải sử dụng dùi cui và bắn đạn hơi cay khi hàng trăm người quá khích ném lựu đạn khói trong khi số khác sử dụng gậy gộc chống cảnh sát để phá vỡ rào chắn và cố xông vào các tòa nhà chính phủ.

Một số nhà lãnh đạo đối lập tham gia biểu tình tuyên bố họ sẽ tiếp tục phản đối cho đến khi nào chính phủ ký thỏa thuận liên kết với EU trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh "Đối tác phương Đông", dự kiến diễn ra ở Thủ đô Vilnius (Lít-va) vào cuối tháng này.

Trước đó, hôm 22-11, Chính phủ Ukraina đã quyết định rút khỏi thỏa thuận với EU mà theo Thủ tướng Mykola Azarov là "chiến thuật" và hoàn toàn vì lợi ích quốc gia. Thay vào đó, Kiev cho biết đang tìm cách thiết lập một ủy ban chung nhằm đẩy mạnh mối quan hệ giữa Ukraina, Nga cùng EU.

Người biểu tình cũng đòi chính phủ từ chức, triệu tập họp quốc hội bất thường vào ngày 27-11 để thông qua gói dự luật về hội nhập châu Âu. Trong trường hợp quốc hội không thể thực hiện các yêu cầu trên, phe đối lập dự định sẽ đòi giải tán quốc hội và bầu cử trước thời hạn.

ĐƯỜNG THẤT (Tổng hợp)

 

Chia sẻ bài viết