HẠNH NGUYÊN (Theo AP, Time)
Chính phủ Úc vừa thông báo nước này sẽ tăng cường năng lực quốc phòng bằng cách chi hơn 700 triệu USD cho các hệ thống rốc-két và tên lửa mới, bao gồm Hệ thống rốc-két pháo binh cơ động cao (HIMARS) đang chứng minh hiệu quả trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Tổ hợp HIMARS M142 của Lục quân Mỹ trong một lần khai hỏa. Ảnh: Fortune
Ðài ABC News ngày 5-1 dẫn lời Bộ trưởng Công nghiệp quốc phòng Úc Pat Conroy tiết lộ độ chính xác chết người mà HIMARS thể hiện ở Ukraine đã khẳng định lý do Canberra nên mua hệ thống tên lửa cơ động này. “Chúng ta sẽ có một tên lửa phóng từ trên bộ dành cho lục quân mà có thể tấn công các mục tiêu cách xa tới 300km, và chúng ta cũng tham gia chương trình phát triển ở Mỹ một loại tên lửa tấn công chính xác sẽ cho phép lục quân đánh trúng các mục tiêu ở khoảng cách hơn 499km”, ông Conroy nói.
HIMARS mà Úc mua bao gồm các bệ phóng, tên lửa, rốc-két huấn luyện và chúng sẽ được sử dụng vào năm 2026. Ngoài ra, Úc cũng đã ký hợp đồng với Công ty Kongsberg của Na Uy để “tậu” Tên lửa tấn công trên biển (NSM), nhằm thay thế các tên lửa diệt hạm Harpoon cũ kỹ trên các khu trục hạm lớp Hobart và tàu hộ vệ lớp Anzac từ năm 2024.
“Trong môi trường chiến lược hiện nay, điều quan trọng là Lực lượng Quốc phòng Úc được trang bị các khả năng quân sự cao cấp. Chính phủ của Thủ tướng Anthony Albanese đang áp dụng cách tiếp cận chủ động nhằm bảo vệ Úc, và các hệ thống NSM, HIMARS sẽ cung cấp cho Lực lượng Quốc phòng khả năng ngăn chặn xung đột và bảo vệ những lợi ích của chúng ta”, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles nhấn mạnh.
Úc không công bố chi phí cũng như số lượng mỗi loại hệ thống sắp mua. Tuy nhiên, hồi năm ngoái, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua một thương vụ bán vũ khí cho nước ngoài, cho rằng Úc hỏi mua 20 HIMARS và các thiết bị liên quan với tổng trị giá 385 triệu USD.
Vũ khí tạo nên khác biệt lớn
Do Tập đoàn Mỹ Lockheed Martin sản xuất, HIMARS có thể phóng nhiều loại tên lửa đất đối đất, bao gồm ATACMS dẫn đường bằng GPS với tầm bắn 300km (trong tương lai có thể được nâng lên 500km nhờ những tiến bộ công nghệ). HIMARS được đặt trên xe bánh lốp và có thể vận chuyển bằng các máy bay quân sự C-130J, C-17.
Mỗi HIMARS được gắn sẵn một hộc gồm 6 rốc-két dẫn đường 227mm hoặc một hộc lớn mang tên lửa chiến thuật ATACMS. Với một đội vận hành nhỏ, các HIMARS có thể loại bỏ hộc tên lửa đã sử dụng và lắp vào hộc mới trong vài phút mà không cần các phương tiện khác hỗ trợ.
HIMARS được cho là đã tạo ra khác biệt lớn cho Ukraine kể từ khi Mỹ bắt đầu cung cấp hệ thống này cho Kiev hồi hè năm ngoái. Ðến nay, Ukraine đã nhận ít nhất 20 HIMARS, nhưng chúng chỉ có tầm bắn khoảng 80km và không thể sử dụng tên lửa ATACMS. Mỹ hạn chế tầm bắn của tổ hợp này nhằm tránh việc chúng được sử dụng để tấn công các mục tiêu sâu bên trong
nước Nga.
Dù vậy, HIMARS vẫn cho thấy sự lợi hại khi giúp lực lượng Ukraine đánh trúng các mục tiêu quan trọng, trong đó có cuộc tấn công vào một tòa nhà làm chết ít nhất 89 binh sĩ Nga gần đây. Các HIMARS được đánh giá là vũ khí hiệu quả nhất để tấn công các mục tiêu cố định như cơ sở hạ tầng và binh sĩ trong một khu vực tập trung đông.
Các rốc-két HIMARS đặc biệt hiệu quả trong cuộc chiến chống đợt tiến công của Nga tại Donbass khi giúp Ukraine bắn phá các kho đạn dược và tiếp tế của đối phương. Ngoài ra, HIMARS cũng đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch giành lại lãnh thổ của Ukraine ở khu vực Kherson.