28/11/2013 - 09:14

Úc-Indonesia bật tín hiệu nối lại quan hệ

Thủ tướng Úc Abbott (trái) trong một lần gặp Tổng thống Indonesia Yudhoyono. Ảnh: AFP

Thủ tướng Úc Tony Abbott ngày 27-11 cho biết ông hy vọng mối quan hệ với Indonesia sẽ trở nên chặt chẽ hơn sau vụ bê bối nghe lén, khi tuyên bố chấp nhận lời đề nghị đàm phán xây dựng lòng tin giữa hai nước từ Tổng thống Susilo Yudhoyono.

Theo AFP, ông Abbott đưa ra phát biểu trên sau khi Tổng thống Indonesia Yudhoyono đã phản ứng tích cực với lá thư của lãnh đạo xứ sở chuột túi, trong đó ông Abbott cam kết nước Úc sẽ không có bất cứ hành động nào trong tương lai gây ảnh hưởng đến Indonesia.

"Đó là một phản hồi rất tích cực về nước Úc. Tổng thống Yudhoyono đã đề xuất các sứ giả đáng tin cậy của hai nước nên có một cuộc gặp vào những ngày tới để giải quyết các vấn đề trong mối quan hệ song phương. Tôi nghĩ đây là một dấu hiệu tốt và tôi sẽ có hồi đáp trong một vài ngày tới" – ông Abbott tuyên bố trong một cuộc họp báo. Cụ thể, ông Yudhoyono đề nghị Úc ký kết bộ quy tắc ứng xử không do thám lẫn nhau.

Những cáo buộc cho rằng các điệp viên Úc nghe lén điện thoại của Tổng thống Yudhoyono, vợ ông và các bộ trưởng Indonesia từ năm 2009 đã tạo ra một trong những cuộc khủng hoảng ngoại giao tồi tệ nhất giữa hai nước trong nhiều năm qua. Jakarta đã tỏ ra rất giận dữ, quyết định cắt đứt hợp tác trên những lĩnh vực then chốt, kể cả an ninh và quân sự.

Trong một diễn biến liên quan, Jakarta cho biết sẽ yêu cầu Hàn Quốc và Singapore giải thích về sự liên quan trong hoạt động của Úc và Mỹ nghe lén điện thoại các nhà lãnh đạo Indonesia. Trước đó, tờ Sydney Morning Herald (Úc) số ra ngày 25-11 đã đăng lại một bản đồ tuyệt mật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) được tờ NRC Handelsblad của Hà Lan công bố. Theo đó, Singapore và Hàn Quốc đóng vai trò chính trong mạng lưới tình báo "Five Eyes" gồm Mỹ, Anh, Úc, Canada và New Zealand.

HOÀNG NAM (Theo AFP)

 

Chia sẻ bài viết