24/12/2012 - 08:53

Hơn 70% cử tri ủng hộ dự thảo hiến pháp

Tương lai Ai Cập vẫn bất định

Hãng tin Mỹ AP ngày 23-12 đưa tin, bản dự thảo hiến pháp vốn gây hỗn loạn đất nước Ai Cập trong những tuần qua đã nhận được hơn 70% số phiếu "ủng hộ" trong đợt bỏ phiếu thứ hai của cuộc trưng cầu dân ý diễn ra trước đó một ngày. Tuy nhiên, chính trường nước này đang bộc lộ thêm rạn nức nghiêm trọng.

Cử tri Ai Cập tham gia bỏ phiếu hôm 22-12. Ảnh: AP 

Kết quả được đăng tải trên trang web của phong trào Huynh đệ Hồi giáo cho thấy trong số hơn 95% số phiếu đã được kiểm, 71,4% những người tham gia bỏ phiếu trong đợt bỏ phiếu thứ hai đã "đồng ý" với bản dự thảo hiến pháp do Tổng thống Mohammed Morsi ban hành hồi tháng qua.

Chỉ có 8 trong số 25 triệu người dân Ai Cập đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu đã đến các điểm bỏ phiếu hôm 22-12, chiếm khoảng 30% tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu. Cuộc trưng cầu dân ý về bản dự thảo hiến pháp tại Ai Cập do những người Hồi giáo ủng hộ được tổ chức trong hai ngày 15 và 22-12. Đợt bỏ phiếu đầu tiên đã ghi nhận khoảng 56,5% số phiếu ủng hộ. Dự kiến kết quả chính thức của cả hai đợt bỏ phiếu sẽ được ủy ban trưng cầu dân ý công bố vào ngày 24-12.

Tỷ lệ cử tri tham gia hai đợt bỏ phiếu khá thấp có thể cho thấy phần lớn người dân nước này không muốn hậu thuẫn dự thảo hiến pháp, mà những người Hồi giáo cho rằng nó sẽ đặt nền tảng cho một quốc gia dân chủ và bảo vệ nhân quyền. Các đảng phái chính trị đối lập thì cáo buộc dự thảo hiến pháp sẽ đặt ra những giới hạn đối với các nhóm tự do cũng như dành cho các giáo sĩ quyền áp đặt pháp chế. Mặt trận Cứu quốc (NSF) đối lập đã đưa ra hơn 10 bằng chứng để lưu ý về vi phạm được tiến hành trong vòng hai của cuộc trưng cầu dân ý. Theo AP, cuộc trưng cầu dân ý về bản dự thảo hiến pháp gây tranh cãi đã tạo ra những chia rẽ tại Ai Cập, điều có thể sẽ còn xuất hiện trong tương lai.

Tổng thống Morsi, vốn đang nắm giữ quyền gần như tuyệt đối bởi Hạ viện đã bị giải tán hồi đầu năm nay, sẽ trình lên Thượng viện dự thảo hiến pháp mới. Trong khi đó, truyền thông Ai Cập đưa tin, Tổng thống Morsi cũng vừa công bố tên của 90 thành viên mới tại Thượng viện Ai Cập. Trong một phát biểu trước khi đưa ra tuyên bố chính thức, một quan chức thuộc phủ tổng thống cho rằng 75% những người được chọn không phải là những người Hồi giáo, mà bao gồm những người theo chủ nghĩa tự do và Thiên Chúa giáo, cộng đồng thiểu số chiếm 10% dân số của xứ sở Kim tự tháp. Cơ quan này sẽ hưởng quyền lập pháp trong trường hợp dự thảo hiến pháp được thông qua. Không có thành viên nào của phe đối lập trong danh sách này. Nếu dự thảo hiến pháp được phê duyệt, các cuộc bầu cử được dự kiến trong hai tháng để thay thế Quốc hội bị giải tán.

Trước đó, phát ngôn viên Hussein Abdel Ghani của Mặt trận Cứu quốc (NSF), liên minh các nhóm chính trị đối lập đã lên tiếng phản đối động thái mới này của ông Morsi khi nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận hành động như thế".

Truyền hình Nhà nước Ai Cập cũng cho biết Phó Tổng thống Ai Mahmud Mekki đã tuyên bố từ chức ngày 22-12 với lý do "công việc chính trị không phù hợp với đặc trưng nghề nghiệp thẩm phán của mình". Ông Mekki, 58 tuổi, là một thẩm phán có uy tín trước khi được Tổng thống Morsi bổ nhiệm làm Phó Tổng thống hồi tháng 8 vừa qua. Ông là người đi đầu trong ngành tư pháp Ai Cập chống lại Tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak, nhưng từng bày tỏ mong muốn là một người độc lập về chính trị và đã né tránh những lời kêu gọi ông ra ứng cử tổng thống. Ông là vị Phó Tổng thống thứ hai của Ai Cập trong hơn 30 năm qua. Trong gần như toàn bộ thời gian nắm quyền, cựu Tổng thống Mubarak không bổ nhiệm chức danh này cho tới khi đưa cựu Giám đốc cơ quan tình báo Omar Suleiman vào vị trí này hồi tháng 2-2011, giữa lúc cuộc biểu tình chống ông Mubarak diễn ra rầm rộ.

THANH BÌNH (Theo AP, Reuters)

Chia sẻ bài viết