24/01/2024 - 11:56

Tự hào được “giữ cờ Tổ quốc” 

Do điều kiện khắc nghiệt của thời tiết, đặc biệt nơi “mũi thuyền” Tổ quốc “gió lộng tứ bề”, nên dù nắng, mưa hay giông bão, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng (BP) Đất Mũi lập tức xử lý ngay để bảo vệ cờ Tổ quốc. Với những người lính “quân hàm xanh” nơi đây, được giao nhiệm vụ giữ cờ, thực hiện thượng cờ, hạ cờ là niềm tự hào và là trọng trách đầy vinh dự.

Tổ công tác Đồn BP Đất Mũi tuần tra bảo vệ địa bàn và cột cờ.

Cột cờ tại Mũi Cà Mau được khởi công xây dựng ngày 16-1-2016 và khánh thành vào ngày 10-12-2019. Công trình cao 45m đặt trong khuôn viên Khu du lịch Mũi Cà Mau có tổng diện tích hơn 16.000m2. Cột cờ Đất Mũi Cà Mau được xây dựng mô phỏng kiến trúc cột cờ Hà Nội cổ xưa gắn với truyền thống lịch sử của Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến. Đây chính là “món quà” do Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Hà Nội dành tặng tỉnh Cà Mau.

Thiếu tá Đinh Hoàng Thân, Đồn trưởng Đồn BP Đất Mũi, cho biết cột cờ Đất Mũi Cà Mau là sự khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Hiện việc duy trì chào cờ, quản lý cờ, giữ gìn an ninh trật tự tại Khu du lịch Mũi Cà Mau do Đồn BP Đất Mũi đảm trách. Đơn vị cũng chủ trì tổ chức nghi thức chào cờ chủ quyền tại Cột cờ Hà Nội trong khu du lịch; tặng cờ theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh; định kỳ thực hiện thượng cờ, hạ cờ tại Cột cờ Hà Nội trong khu du lịch.

Đồn BP Đất Mũi quản lý địa bàn 2 xã Đất Mũi và Viên An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Ngoài thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đồn BP, Ban Quản lý Khu du lịch Mũi Cà Mau và UBND xã Đất Mũi đã có quy chế phối hợp trong quản lý, duy trì đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội và tổ chức một số hoạt động trong Khu du lịch Mũi Cà Mau. Đồn BP Đất Mũi thường xuyên bố trí lực lượng, tổ chức tuần tra, kiểm soát ngăn chặn những hành vi vi phạm quy định pháp luật, nội quy tham quan khu du lịch, chủ động phòng ngừa các hành vi quá khích, kích động, xúi giục... ảnh hưởng đến tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên du lịch, gây rối, mất an ninh trật tự, ảnh hưởng hình ảnh du lịch Mũi Cà Mau; huy động lực lượng tham gia các hoạt động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Theo Thiếu tá CN Nguyễn Văn Thịnh, Tổ trưởng Tổ công tác cột cờ Đất Mũi Cà Mau, đơn vị còn phối hợp với các cơ quan chức năng, lực lượng liên quan lồng ghép vận động, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, công trình, hạng mục, điểm tham quan du lịch; quản lý khách trong và ngoài nước đến tham quan, du lịch, học tập, nghiên cứu khoa học; sắp xếp, hướng dẫn khách tham quan du lịch bảo đảm trật tự, văn minh; tiếp nhận, xử lý kịp thời, triệt để các vụ việc đúng quy định. “Đầu tháng 5-2023, 1 công nhân lái xe điện trong khu du lịch nhặt được túi xách, trong đó có tiền, điện thoại và giấy tờ tùy thân. Công nhân này đã giao cho Tổ công tác và Ban Giám đốc Khu du lịch tìm kiếm người bị mất tài sản để trả lại. Du khách bị mất tài sản sản là phụ nữ, trên 50 tuổi, đến từ miền Bắc. Nhận lại tài sản bị mất, nữ du khách liên tục cảm ơn” - Thiếu tá CN Nguyễn Văn Thịnh kể.

Vào trung tuần tháng 4-2023, trong chuyến công tác tại Cà Mau, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội BP và đoàn công tác đã dự lễ chào cờ, thăm tặng quà một số hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại Đất Mũi. Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn gửi lời cảm ơn đến cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn Đồn BP Đất Mũi quản lý. Đồng thời động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Đất Mũi phát huy truyền thống anh hùng của Quân đội, của lực lượng Bộ đội BP, gắn bó mật thiết với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương và các lực lượng vũ trang trên địa bàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, đảo, thắt chặt tình đoàn kết quân dân; xây dựng nền BP toàn dân vững mạnh. “Lá cờ đỏ sao vàng là biểu tượng của sức mạnh, lòng tự hào, tự tôn, tinh thần kiêu hãnh, ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam. Vì vậy, những cán bộ, chiến sĩ được phân công làm nhiệm vụ tại cột cờ phải cố gắng chăm chút cẩn thận, bảo vệ, giữ gìn lá cờ Tổ quốc - bởi đây là vinh dự, tự hào của mỗi cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Đất Mũi” - Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ.

Bài, ảnh: ANH VY

Chia sẻ bài viết