Quân đội Trung Quốc đang thử dùng chất nổ để phá hủy quân cảng, mục tiêu là làm tê liệt các tuyến tiếp tế quan trọng và vô hiệu hóa khả năng chiến đấu của đối thủ.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin về vụ phá hủy quân cảng gần đây. Ảnh: CCTV
Thông tin trên được một quan chức quân đội Trung Quốc xác nhận sau vụ thử chất nổ dưới nước gần đây do Viện Nghiên cứu Hải quân thực hiện tại một cảng không xác định. Vụ thử nghiệm mô phỏng các tình huống thực tế với mức độ thiệt hại do nhiều loại vật liệu nổ gây ra và được đo ở từng phạm vi khác nhau. Trong đó, cầu cảng và các căn cứ hải quân là những mục tiêu trọng tâm vì đây là khu vực các tàu hỗ trợ hậu cần thường xuyên ra vào để vận chuyển tiếp tế ra tiền tuyến.
Trả lời phỏng vấn Ðài truyền hình nhà nước CCTV, phó phụ trách chương trình thử nghiệm Zhao Pengdou cho biết chất nổ dưới nước nhìn chung thành công phá sập hoàn toàn cầu cảng. Khi vụ nổ xảy ra, các chuyên gia quân sự thông qua hệ thống cảm biến lắp đặt tại những điểm cấu trúc quan trọng đã thu thập gần 1.000 dữ liệu, từ đó đưa ra những đánh giá chính xác hỗ trợ các vụ tấn công trong tương lai. Cũng theo CCTV, sử dụng chất nổ chỉ là một trong nhiều phương án đang được Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) cân nhắc để tấn công hải cảng. Hoạt động này tiến hành âm thầm có thể triệt tiêu khả năng phát động chiến tranh của đối thủ. Trong khi đó, tờ Hoàn cầu Thời báo cho rằng chiến thuật trên sẽ đóng vai trò chủ lực trong nhiều kịch bản chiến đấu, kể cả một trận hải chiến của Mỹ nhằm vào Trung Quốc.
Theo giới quan sát, quân đội Mỹ hiểu rõ kích cỡ kho vũ khí của họ và các cơ sở quân sự lớn gần Trung Quốc sẽ bị thách thức trong một cuộc xung đột tiềm năng. Bối cảnh này đòi hỏi Lầu Năm Góc dàn trải lực lượng ở quy mô nhỏ hơn để tránh rủi ro hao tổn nghiêm trọng về nhân lực và khí tài quân sự chỉ trong một đợt tấn công của đối thủ. Tuy nhiên, điều này gây khó cho công tác chỉ huy, hỗ trợ hậu cần và duy trì thông tin liên lạc. Tình huống các cầu cảng quan trọng bị phá hủy, một nhà phân tích quân sự giấu tên ở Bắc Kinh cho rằng thiệt hại này có thể làm suy yếu chiến lược phân tán nhanh lực lượng tác chiến của Mỹ trên khắp khu vực Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương.
Nói dễ hơn làm
Trích lọc thông tin cuộc thử nghiệm phá hủy quân cảng của quân đội Trung Quốc, tờ Business Insider cho biết các kênh truyền thông nước này không đưa ra bất kỳ chi tiết nào về cách PLA xâm nhập và cài chất nổ dưới cảng của đối thủ, chưa kể tới khả năng thực hiện nhiệm vụ dưới hỏa lực dữ dội khi đang giao tranh. Không rõ Trung Quốc sử dụng thủy lôi, tàu ngầm hay hệ thống tự hành hoặc một cách tiếp cận hoàn toàn khác.
Nhưng có bằng cách nào, cựu sĩ quan hải quân Mỹ Bryan Clark cho rằng đều rất khó thực hiện trong thực tế. Ðể tấn công một quân cảng Mỹ, đối thủ phải vượt qua hàng rào an ninh, lưới ngăn tàu lặn, cảm biến âm thanh, đội ngũ tuần tra và nhiều biện pháp đối phó khác. Dù vậy, ông thừa nhận rủi ro lớn các cảng dân sự bị xâm nhập do công tác bảo vệ kém so với khu vực quân sự. Theo các chuyên gia, Trung Quốc chỉ mới tiến hành thử nghiệm lần đầu và có thể họ vẫn đang giải quyết những câu hỏi tương tự.
Trong dự án được chính phủ tài trợ, các chuyên gia Đại học Bách khoa Công nghiệp Quốc phòng Hồ Nam (Trung Quốc) đã bắt đầu thử nghiệm robot có thể đặt thuốc nổ vào ống xả vệ tinh, âm thầm phá hủy nó từ bên trong mà không bị phát hiện. Chương trình chống vệ tinh của Trung Quốc gần đây tập trung vào công nghệ ít hoặc không tạo ra mảnh vỡ, như công nghệ bắt vệ tinh bằng lưới hoặc cánh tay robot vốn không bị các hiệp ước quốc tế hạn chế. Quân đội nước này còn phát triển những loại vũ khí mặt đất có thể làm mù hoặc gây hư hại cho vệ tinh bằng tia laser.
MAI QUYÊN