01/03/2009 - 09:49

Trung Quốc tăng cường chống tham nhũng

(TTXVN)- Ngày 28-2, Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội), cơ quan lập pháp cao nhất, đã sửa đổi luật hình sự nước này, theo đó thắt chặt các quy định về chống tham nhũng.

 Áp- phích chống tham nhũng trên đường phố Trung Quốc.

Theo luật hình sự sửa đổi, các quan chức không được phép thiên vị người thân và bạn bè. Luật sửa đổi cũng đồng thời tăng hình phạt đối với các hành động chiếm hữu tài sản không kê khai, tăng mức phạt tù lên tới 7 năm đối với những hành vi lạm quyền và lợi dụng uy tín cá nhân của quan chức để chiếm dụng tài sản hay trục lợi bất hợp pháp. Đây là lần đầu tiên toàn bộ đối tượng “hưởng lợi” từ hành vi tham nhũng đều có thể bị trừng phạt, không chỉ đối với các quan chức. Điều chỉnh mới cũng tăng gấp đôi khung hình phạt tù tới 10 năm đối với các quan chức bị phát hiện chiếm hữu một lượng lớn thu nhập hay tài sản mà họ không thể giải trình được nguồn gốc.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng chú trọng kiểm soát tình trạng giả mạo, trộm cắp, bán hoặc chuyển trái phép biển đăng ký quân sự thường được sử dụng để được miễn các khoản tiền phạt, miễn phí cầu đường và tránh các quy định giao thông. Những hành vi này có thể bị phạt tới 7 năm tù giam.

Sự điều chỉnh này nhằm thực hiện mục tiêu tạo ra một “xã hội hài hòa” mà Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn gia Bảo đã đề ra.

Trước đó, cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc cũng đã phê chuẩn Luật An toàn thực phẩm, tạo cơ sở pháp lý cho chính phủ tăng cường quản lý lĩnh vực này bối cảnh thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm của Trung Quốc.

Chia sẻ bài viết