02/03/2018 - 22:14

Trung Quốc sẽ đóng tàu sân bay loại lớn 

Hôm qua 2-3, truyền thông Trung Quốc khẳng định nước này sẵn sàng đóng các tàu sân bay lớn hơn do đã làm chủ công nghệ.

  Ảnh: AP

“Chúng tôi sở hữu năng lực chuyên môn về thiết kế, công nghệ, kỹ thuật, sản xuất và quản lý dự án vốn cần thiết để chế tạo tàu sân bay hiện đại”- Chủ tịch hãng đóng tàu Đại Liên Lui Zheng nói với báo China Daily trước thềm kỳ họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc, khai mạc vào ngày 5-3 tới. Theo các chuyên gia, Bắc Kinh cần ít nhất 6 tàu sân bay. Ngoài tàu sân bay Liêu Ninh (ảnh), Trung Quốc cũng đang thử nghiệm hàng không mẫu hạm tự đóng đầu tiên của nước này là Type- 001A, dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2020.

Theo hãng tin Reuters, Trung Quốc sẽ công bố ngân sách quốc phòng năm 2018 khi kỳ họp của Quốc hội khai mạc vào tuần tới- chi tiết thu hút sự chú ý đặc biệt từ các quốc gia trong khu vực và Mỹ.

THANH BÌNH

Chia sẻ bài viết