10/03/2023 - 10:31

Trung Quốc là “mối đe dọa lớn nhất” cho tình báo Mỹ 

MAI QUYÊN (Theo Reuters, NYT)

Tương lai của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) sẽ được xác định bởi cuộc chạy đua công nghệ đang diễn ra giữa Washington với Bắc Kinh, người đứng đầu cơ quan này cho biết trong phiên điều trần ngày 8-3 của Thượng viện.

Các quan chức tình báo Mỹ trong phiên điều trần của Thượng viện. Ảnh: Getty Images

Phát biểu trước giới lập pháp, Giám đốc CIA William Burns nói rằng công nghệ không chỉ là đấu trường chính mà Mỹ cạnh tranh với Trung Quốc trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Ðó còn là yếu tố quyết định tương lai của CIA với tư cách một cơ quan tình báo.

Nhận xét được ông Burns đưa ra sau khi cho công bố bản đánh giá của cộng đồng tình báo Mỹ về các mối đe dọa, trong đó chỉ ra Trung Quốc là “rủi ro an ninh quốc gia lớn nhất” mà Washington phải đối mặt. Ðặc biệt là việc Bắc Kinh ồ ạt sử dụng các chiến thuật mạng để giám sát người Mỹ, cũng như thành công trong đánh cắp tài sản trí tuệ và tiếp thu công nghệ nước ngoài.

Nỗ lực mở rộng quyền lực của Trung Quốc

Ðược biết, lịch làm việc ngày 8-3 là một phần trong khuôn khổ phiên điều trần hàng năm của Quốc hội Mỹ về các mối đe dọa toàn cầu. Bên cạnh Giám đốc CIA, cả 2 phiên họp trước Ủy ban Tình báo của Thượng viện và Hạ viện vào ngày 9-3 còn có sự góp mặt của những quan chức lãnh đạo khác trong cộng đồng tình báo Mỹ, bao gồm Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) Paul Nakasone, Giám đốc Văn phòng Tình báo Quốc gia (ODNI) Avril Haines, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA) Scott Berrier và Giám đốc Cục Ðiều tra Liên bang (FBI) Christopher Wray.

Tuy một số khía cạnh trong báo cáo hầu như không đổi, nhưng phần về Trung Quốc được mở rộng đáng kể, phản ánh sự tập trung vào Bắc Kinh nhiều hơn của các cơ quan tình báo dưới chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden. Nhìn chung, các quan chức đồng ý cường quốc châu Á đặt ra nhiều mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và lợi ích của Mỹ, đặc biệt khi Trung Quốc coi việc giảm ảnh hưởng của Washington là con đường để củng cố vị thế của họ với tư cách quốc gia ưu việt hàng đầu châu Á và một cường quốc trên toàn cầu.

Trong bối cảnh như vậy, Giám đốc ODNI Haines lưu ý ngoài thách thức từ tham vọng làm suy yếu ảnh hưởng của Mỹ, chia rẽ Washington với các đối tác và thúc đẩy một số chuẩn mực có lợi cho Bắc Kinh, thì năng lực gián điệp của Trung Quốc khiến họ trở thành đối thủ “nghiêm trọng và nguy hiểm nhất” đối với cộng đồng tình báo Mỹ. Bổ sung cho nhận định trên, Tướng Nakasone cho biết các hoạt động không gian mạng của Trung Quốc gần đây có xu hướng hung hăng hơn với mức độ chấp nhận rủi ro ngày càng tăng liên quan việc đánh cắp tài sản trí tuệ Mỹ. Ngoài ra, Bắc Kinh còn đẩy mạnh hoạt động thu thập dữ liệu sức khỏe và di truyền của người Mỹ thông qua các vụ xâm nhập mạng và mua lại doanh nghiệp bản địa. Các tài liệu cũng trích dẫn “sự bành trướng chủ nghĩa độc tài” khi Trung Quốc dựa vào công nghệ để kiểm soát và thao túng luồng nội dung dân chủ trên toàn cầu.

Hơn nữa, giới quan chức tình báo lưu ý quan điểm của Trung Quốc hiện cho rằng thế giới còn bất ổn, năng lực hạt nhân ngày càng tăng của Mỹ làm leo thang khả năng Washington tấn công phủ đầu. Khi quan ngại về viễn cảnh xung đột ngày một lớn,  Trung Quốc “gần như chắc chắn” tiến hành tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng các dịch vụ quan trọng cũng như tài sản quân sự Mỹ trên toàn thế giới. “Một cuộc tấn công như vậy sẽ được thiết kế để gây hoảng loạn trong xã hội và can thiệp vào việc triển khai các lực lượng, từ đó ngăn chặn hành động quân sự của Mỹ” - báo cáo kết luận.

Chia sẻ bài viết