16/08/2018 - 22:02

Trung Quốc bị tố dùng “Vành đai, Con đường” để do thám

Theo tờ Financial Times, trước sự gia tăng của những hoạt động gián điệp trên mạng có liên quan đến sáng kiến “Vành đai, Con đường” (BRI) của Trung Quốc, nhiều chuyên gia cảnh báo rằng Bắc Kinh đang sử dụng dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khổng lồ này để theo dõi các quốc gia và công ty.

Cụ thể, trong một báo cáo từ công ty an ninh mạng Mỹ FireEye, Trung Quốc bị cáo buộc đang nhắm mục tiêu vào Belarus, Maldives, Campuchia, các bộ ngoại giao châu Âu và các tổ chức phi chính phủ.

Bên cạnh đó, FireEye cho biết các tin tặc được chính quyền Bắc Kinh bảo trợ có thể đang nhắm mục tiêu các công ty và cơ quan nhà nước tại Malaysia giữa lúc nước này định xét lại nhiều dự án lớn có liên quan đến BRI. FireEye cũng tìm thấy dấu hiệu về các hoạt động gián điệp mạng đang tăng lên trên khắp Đông Nam Á.

Hiện giới chức Trung Quốc chưa đưa ra phản hồi. Dù vậy, Bắc Kinh trước nay luôn phủ nhận các cáo buộc có liên quan đến hành vi tấn công mạng và nói rằng họ chỉ là nạn nhân.

NG. CÁT (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết