HẠNH NGUYÊN (Theo AP, Reuters)
CHDCND Triều Tiên ngày 13-10 thông báo đã phóng thử 2 tên lửa hành trình tầm xa trong khuôn khổ cuộc tập trận nhằm kiểm tra khả năng hạt nhân chiến thuật của nước này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giám sát vụ phóng thử tên lửa hành trình ngày 12-10. Ảnh: Rodong Sinmun
Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), 2 tên lửa được phóng vào ngày 12-10 đã bay trong 10.234 giây trên vùng trời vùng biển phía Tây nước này và đánh trúng mục tiêu cách đó 2.000km. KCNA cho biết vụ phóng được tiến hành nhằm nâng cao hơn nữa “hiệu quả và sức mạnh chiến đấu” của các tên lửa được triển khai tại các đơn vị của Quân đội Nhân dân Triều Tiên phục vụ hoạt động của các lực lượng hạt nhân chiến thuật, đồng thời tái khẳng định mức độ tin cậy của hệ thống ứng dụng tác chiến tổng thể.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã giám sát vụ phóng trên và bày tỏ hài lòng về khả năng phản ứng cao của các lực lượng tác chiến hạt nhân. Ông Kim khẳng định: “Cuộc thử nghiệm là lời cảnh báo rõ ràng cho kẻ thù. Triều Tiên cần tiếp tục mở rộng khả năng tác chiến của lực lượng vũ trang sở hữu vũ khí hạt nhân, nhằm răn đe kiên quyết trong các cuộc khủng hoảng quân sự vào mọi thời điểm và chiếm hoàn toàn thế thượng phong trong đó”.
Ðặc điểm và chi tiết hành trình bay của các tên lửa mà KCNA vừa mô tả giống với những gì Triều Tiên báo cáo hồi tháng 1-2022 sau khi nước này tiến hành vụ thử hệ thống tên lửa hành trình tầm xa. Ðầu năm 2021, ông Kim Jong-un đã xác định việc sở hữu vũ khí hạt nhân chiến thuật là ưu tiên hàng đầu và đến tháng 9 năm đó, Triều Tiên lần đầu thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược. Ðây là tên lửa hành trình đầu tiên của Bình Nhưỡng được mô tả là “vũ khí chiến lược”, thuật ngữ thường được sử dụng cho các hệ thống mang đầu đạn hạt nhân. Tương tự như vụ thử nghiệm lần đầu, các tên lửa hôm 12-10 cũng di chuyển theo “quỹ đạo bay hình bầu dục và hình số 8”.
Nếu như vũ khí chiến lược được thiết kế để nhắm vào “năng lực và ý chí chiến đấu của đối phương”, bao gồm các cơ sở hạ tầng, cơ sở sản xuất, hệ thống giao thông, liên lạc và các mục tiêu khác, thì vũ khí chiến thuật thực hiện nhiệm vụ nhằm vào các mục tiêu quân sự hạn chế và tức thời hơn để qua đó giành chiến thắng trong trận chiến.
Diễn biến đáng lo ngại
Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc lập tức cho biết họ đang phân tích vụ phóng tên lửa hành trình chiến lược của Triều Tiên. Trong khi đó, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno lo ngại các tên lửa sẽ đặt ra mối đe dọa tiềm tàng cho nước này nếu những mô tả của Bình Nhưỡng về tầm bắn của tên lửa là đúng.
Theo giới chuyên gia phương Tây, tên lửa hành trình trong cuộc thử nghiệm trên bay chậm và có uy lực kém hơn tên lửa đạn đạo, khiến chúng dễ bị đánh chặn hơn, nhưng khả năng bay thấp giúp loại vũ khí này dễ ẩn mình trước radar phòng không và có độ chính xác cao hơn. Các cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình của Triều Tiên thường ít khiến Washington và đồng minh phản đối, do loại vũ khí này không bị cấm trong các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhằm vào Bình Nhưỡng.
Những tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tầm ngắn có thể được trang bị bom hạt nhân hoặc thông thường đặc biệt gây bất ổn trong trường hợp xảy ra xung đột vì không rõ chúng đang mang loại đầu đạn nào. Do vậy, các nhà phân tích nhận định việc Triều Tiên thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược được xem là diễn biến đáng lo ngại.
Cuộc phóng ngày 12-10 xác nhận loại tên lửa này được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân và đã được đưa vào biên chế, mặc dù chưa rõ Bình Nhưỡng đã làm chủ được công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để lắp cho tên lửa hành trình hay chưa.