25/10/2009 - 07:45

Triển khai thực hiện 26 đề án phát triển khoa học- công nghệ phục vụ phát triển kinh tế- xã hội

Thành phố Cần Thơ đang triển khai thực hiện 26 đề án phát triển khoa học - công nghệ (KHCN ) với tổng vốn đầu tư trên 12.000 tỉ đồng, chủ yếu huy động ngoài ngân sách phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, phấn đấu đến năm 2020 Cần Thơ trở thành trung tâm KHCN của vùng Đồng bằng sông Cửu Long theo tinh thần Nghị quyết số 45 (năm 2006) của Bộ Chính trị.

Để đưa các đề án ứng dụng thiết thực vào đời sống sản xuất, từ nay đến năm 2015, Thành phố sẽ mở rộng hợp tác với các tỉnh, liên vùng, quốc gia và quốc tế để đào tạo cán bộ, đổi mới công nghệ thuộc các lĩnh vực như: bảo quản, chế biến nông sản, công nghệ cơ khí, vật liệu xây dựng, hóa học, sinh học và tự động hóa; ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước, tư vấn công nghệ, dịch vụ, phát triển các doanh nghiệp KHCN. Thu hút đầu tư và nguồn lực KH kỹ thuật, hình thành và phát triển thị trường KHCN; xây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm vùng ĐBSCL về công nghệ sinh học, xây dựng các mô hình khu nông nghiệp công nghệ cao tại các huyện Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, quận Ô Môn; thành lập trung tâm tư vấn doanh nghiệp kinh doanh công nghệ và viện nghiên cứu phát triển ĐBSCL. Các hoạt động trên sẽ là nền tảng hình thành thị trường KHCN thông qua việc hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp, các phiên chợ công nghệ, sớm hình thành sàn giao dịch công nghệ.

Từ năm 2015 trở đi, thành phố phát triển KHCN theo chiều sâu, gồm: công nghệ sinh học, công nghệ bảo quản chế biến nông sản, công nghệ thông tin- truyền thông, công nghệ cơ khí, công nghệ tự động hóa, công nghệ vật liệu mới... Trong đó, công nghệ sinh học trở thành ngành công nghệ mũi nhọn của thành phố. Thành phố xây dựng một khu công nghiệp công nghệ cao, ưu tiên cho ngành cơ khí để đến năm 2020 đảm đương được công tác đại tu, bảo dưỡng tất cả thiết bị máy vùng ĐBSCL; đồng thời chế tạo phụ tùng thay thế giải quyết nhu cầu máy phục vụ sản xuất nông nghiệp, xay xát gạo và một số loại máy phục vụ sản xuất công nghiệp, giao thông, xây dựng, tiến tới xuất khẩu sản phẩm cơ khí chế tạo sang nhiều nước.

THẾ ĐẠT (TTXVN)

Chia sẻ bài viết