31/01/2012 - 08:57

Tổng thống Pháp công bố các biện pháp cải cách kinh tế

Ảnh: Reuters

Hôm 29-1, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy (ảnh) đã tận dụng một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào giờ vàng để hé lộ các kế hoạch nhằm tăng cường việc làm và tính cạnh tranh. Đây là những điểm mà ông Sarkozy kỳ vọng có thể được quốc hội thông qua trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 4 tới.

Trong chương trình kéo dài một tiếng được phát sóng trực tiếp trên 6 kênh truyền hình, ông Sarkozy công bố kế hoạch nâng thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 19,6% lên 21,2% vào tháng 10-2012, còn thuế giao dịch tài chính, bắt đầu có hiệu lực từ tháng 8-2012, cũng được áp dụng ở mức 0,1%.

Ngoài ra, ông Sarkozy cũng cho biết sẽ thành lập một ngân hàng đầu tư công nghiệp vào tháng 2 tới với số vốn lên tới 1 tỉ euro. Đối tượng cho vay sẽ là các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang gặp khó khăn về tài chính.

Bài phát biểu của ông Sarkozy xuất hiện chỉ một tuần sau khi đối thủ Francois Hollande, thuộc đảng Xã hội, mở đợt tấn công tổng thống về mặt kinh tế. Ông Hollande tuyên bố sẽ hủy bỏ hoàn toàn các di sản của ông Sarkozy, đồng thời cam kết tăng thêm 20 tỉ euro trong chi tiêu vào năm 2017, tạo ra 210.000 việc làm mới.

Theo kết quả cuộc thăm dò ý kiến hồi tuần rồi, tỷ lệ ủng hộ ông Hollande trong vòng hai cuộc bầu cử vào tháng 5 là 56%, trong khi Tổng thống Sarkozy chỉ được 44%. An ủi cho đương kim chủ nhân Điện Élysée là Thủ tướng Đức Angela Merkel dự định sẽ tích cực ủng hộ ông trong chiến dịch tranh cử bằng cách thường xuyên xuất hiện cùng nhau.

THÁI THANH (Theo AFP, Reuters)

Chia sẻ bài viết