04/06/2010 - 14:40

Tổng thống Hàn Quốc gặp khó

Thách thức đang chờ đón Tổng thống Lee Myung-bak. Ảnh: AFP

Đảng Đại Dân tộc (GNP) cầm quyền ở Hàn Quốc đã bất ngờ thất bại trong cuộc bầu cử địa phương, vốn được xem như cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với chính quyền Tổng thống Lee Myung-bak. Cụ thể, GNP chỉ giành được 5 trong 16 ghế thị trưởng và tỉnh trưởng ở các thành phố và tỉnh lớn. Trong khi đó, Liên minh Dân chủ (DP) đối lập giành được 8 ghế, và 3 ghế còn lại thuộc về hai ứng viên độc lập và một ứng viên của đảng đối lập nhỏ.

GNP từng kỳ vọng sự tức giận của dân chúng đối với CHDCND Triều Tiên xung quanh vụ chìm tàu chiến Cheonan trên Hoàng Hải làm 46 thủy thủ thiệt mạng hôm 26-3 sẽ giúp họ giành thắng lợi áp đảo, dự kiến khoảng 9 ghế tại các thành phố và tỉnh lớn, còn DP chỉ được 3 ghế. Chính quyền Tổng thống Lee Myung-bak đã chính thức cáo buộc Bình Nhưỡng là thủ phạm, đồng thời cắt đứt quan hệ thương mại song phương và đưa vụ việc lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Các cuộc khảo sát trước bầu cử cho thấy đa số dân Hàn ủng hộ lập trường cứng rắn của Seoul.

Tuy nhiên, như người phát ngôn GNP thừa nhận, kết quả trên là “sự bất ngờ không mong đợi”. Dẫu giữ được ghế thị trưởng Seoul với kết quả tái đắc cử của ứng viên Oh Se-hoon, nhưng GNP không giữ được quyền kiểm soát hội đồng thành phố khi DP giành được 25 ghế ở cơ quan này. Chưa hết, trong cuộc đua gay cấn tại thành phố cảng Incheon, ứng viên đối lập Song Young-gil, người chỉ trích mạnh mẽ Tổng thống Lee Myung-bak, đã giành được chiếc ghế thị trưởng. Vụ chìm tàu chiến Cheonan là vấn đề bầu cử đặc biệt quan trọng ở Incheon, bởi vì khu vực tàu chìm thuộc phạm vi quản lý của thành phố này.

Theo nhận định của Thời báo New York (Mỹ), DP đảo ngược được tình thế vì trong chiến dịch tranh cử, họ đã chỉ ra rằng chính sách cứng rắn của Tổng thống Lee Myung-bak đối với Bình Nhưỡng đã chấm dứt một thập niên cải thiện quan hệ giữa hai miền và kích động Triều Tiên tiến hành vụ tấn công tàu Cheonan. Chủ tịch DP Chung Se-kyun cho rằng kết quả bầu cử cho thấy ông Lee Myung-bak nên “từ bỏ chính sách đối đầu với miền Bắc và giải tỏa căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên”.

Kết quả bầu cử địa phương không ảnh hưởng tới việc GNP kiểm soát Quốc hội, nhưng các nhà phân tích cho rằng chiến thắng của DP có khả năng ảnh hưởng nhiều đến chính sách trung hạn của chính quyền ông Lee Myung-bak, và cho thấy xu hướng của cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2012. Chủ tịch GNP Chung Mong-joon đã tuyên bố từ chức để nhận trách nhiệm sau thất bại trên, nhằm giúp Tổng thống Lee Myung-bak duy trì các chương trình cải cách. Trước đó, ông Lee Myung-bak tuyên bố bất chấp kết quả bầu cử thế nào cũng sẽ tiếp tục chương trình cải cách, trong đó có làm trong sạch bộ máy quan liêu và cắt giảm thuế. Theo các nhà phân tích, bên cạnh vấn đề Triều Tiên, các chính sách cải cách kinh tế đã khiến GNP mất nhiều phiếu trong cuộc bầu cử vừa qua.

N. MINH (Theo NYT, Reuters, WSJ)

Chia sẻ bài viết