14/12/2023 - 12:28

Tổng thống Biden “đổi giọng” đối với Israel 

Tổng thống Mỹ Joe Biden (ảnh) đã quở trách Israel, trong một dấu hiệu báo động bên trong Nhà Trắng về sự không tán thành trong số các cử tri trẻ đối với quan điểm của ông về cuộc chiến ở Dải Gaza.

Ảnh: AP

Ngày 12-12, Hãng tin Reuters dẫn lời Tổng thống Biden nhận định Israel đang bắt đầu đánh mất sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, sau khi nước này ném bom vào Gaza khiến hàng ngàn thường dân Palestine thiệt mạng.

Phát biểu tại sự kiện gây quỹ tranh cử ở Washington, ông Biden cho rằng Thủ tướng Benjamin Netanyahu cần thay đổi chính phủ theo đường lối cứng rắn hiện nay của Israel. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Chính phủ Israel “không muốn giải pháp hai nhà nước”, hướng đi mà Washington đã kêu gọi thúc đẩy sau khi xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas nổ ra.

Phát biểu trên được đưa ra sau khi 3 cuộc thăm dò gần đây cho thấy các cử tri không ủng hộ cách ông Biden giải quyết xung đột Israel - Hamas.

Thăm dò của Nhật báo Phố Wall (WSJ) công bố ngày 9-12 chỉ ra 37% số người tham gia tán thành cách xử lý xung đột của ông Biden, trong khi 52% không đồng tình. Chiến tranh Israel - Hamas là chủ đề mới và trong cuộc thăm dò này, 5% cử tri cảm thấy chiến sự có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 được dự báo rất sít sao.

Các sinh viên đại học đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình phản đối chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza. Tuy nhiên, sự thất vọng về cách xử lý xung đột của ông Biden không giới hạn ở những cử tri trẻ. Theo kết quả thăm dò đối với người trưởng thành của Đài CBS và công bố ngày 10-12, tỷ lệ không tán thành là 50% trong nhóm cử tri có độ tuổi từ 18-29, 68% trong nhóm tuổi 30-44, 63% trong nhóm tuổi 45-64 và 60% trong nhóm trên 65 tuổi. Còn trong cuộc khảo sát công bố hồi đầu tuần, Đài CNN phát hiện khoảng 50% trong số các cử tri dưới 35 tuổi cho rằng Mỹ đang hành động quá nhiều trong cuộc chiến tại Gaza. 

John Hamre, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Trung tâm nghiên cứu Chiến lược quốc tế, nói với tờ Nikkei Asia rằng cuộc chiến Israel - Hamas là vấn đề rất dễ gây xúc động. “Phần lớn người dân Mỹ cảm thông với Israel. Nhưng những công dân cấp tiến, tập trung nhiều ở các trường đại học và trung tâm đô thị, có quan điểm rằng Israel ngược đãi người Palestine và cuộc tấn công của Hamas vào lãnh thổ Israel là xấu xa, nhưng không thể tránh khỏi. Đây lại là gần như toàn bộ cử tri đảng Dân chủ, vì thế nó sẽ đè nặng hơn cho toan tính tái tranh cử của ông Biden”, Tiến sĩ Hamre giải thích.

Khảo sát của WSJ nhận thấy cựu Tổng thống Donald Trump sẽ giành thắng lợi với 37% số phiếu ủng hộ, ông Biden có 31% phiếu nếu cuộc bầu cử được tổ chức ngay lúc này với viễn cảnh có thêm đảng thứ ba và các ứng viên độc lập cùng tham gia cuộc đua.

Chiều 12-12 theo giờ New York, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 78 đã thông qua một nghị quyết kêu gọi ngừng bắn vì nhân đạo ngay lập tức ở Dải Gaza. Tại phiên bỏ phiếu, nghị quyết do Ai Cập, đại diện cho nhóm các quốc gia Arab, bảo trợ này nhận được 153 phiếu thuận, 10 phiếu chống và 23 phiếu trắng. Nghị quyết kêu gọi các bên ngừng bắn vì nhân đạo ở Gaza và trả tự do vô điều kiện cho các con tin ngay lập tức. Các điều khoản bổ sung của Áo và Mỹ vào bản nghị quyết, trong đó lên án trực tiếp phong trào Hamas, đã không nhận được số phiếu ủng hộ cần thiết.

HẠNH NGUYÊN

Chia sẻ bài viết